TPHCM công nhận kết quả xét nghiệm tại nhà của học sinh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh có con em là học sinh trong nhóm mắc COVID-19 hoặc F1 phải cách ly theo quy định, TPHCM sẽ công nhận kết quả xét nghiệm tại nhà.

Thông tin trên được ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế chiều 28/2 .

Ông Trọng cho biết, hiện nay số ca mắc COVID-19 là học sinh đang gia tăng. Theo hướng dẫn việc xác định các trường hợp F0; F1 và hết thời gian điều trị, cách ly sẽ do trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện cấp giấy.

TPHCM công nhận kết quả xét nghiệm tại nhà của học sinh ảnh 1

TPHCM đang nỗ lực bảo vệ học sinh trước dịch COVID-19 Ảnh: Nguyễn Dũng

Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết học sinh mắc COVID-19 đều cách ly, điều trị tại nhà, các trường hợp F1 cũng cách ly tại nhà. Do đó, các thủ tục xin cấp giấy xác nhận đã điều trị khỏi bệnh hoặc giấy xác nhận đã âm tính, đã kết thúc thời gian cách ly trở thành yếu tố gây phiền hà cho cả phụ huynh và học sinh.

Để có thể xin được giấy xác nhận, phụ huynh phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để xét nghiệm sau đó mới được cấp giấy. Điều đó đồng nghĩa với việc phụ huynh phải nghỉ làm, học sinh phải nghỉ học.

Từ ngày 13/2 đến ngày 26/2 trên địa bàn thành phố có 2.609 trẻ mắc COVID-19. Trong đó, nhóm từ 0 đến 6 tuổi là 505 ca; từ 7 đến 11 tuổi là 1.005 ca; từ 12 đến 15 tuổi là 587 ca; từ 16 đến 18 tuổi là 512 ca.

Trước thực tế trên, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, Sở Y tế đã họp bàn và thống nhất phương án với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về việc công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 tại nhà của học sinh.

“Những trường hợp phụ huynh chưa có điều kiện thuận lợi để đưa trẻ đến cơ sở y tế xét nghiệm có thể tự xét nghiệm cho học sinh tại nhà. Kết quả xét nghiệm sẽ được các cơ sở giáo dục công nhận để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, chúng tôi rất mong tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của tất cả phụ huynh học sinh, kết quả xét nghiệm phải được thực hiện đúng hướng dẫn và cung cấp chính xác cho nhà trường. Nếu không trung thực có thể gây nguy hiểm dẫn đến nguy cơ phát tán dịch bệnh” - ông Trịnh Duy Trọng nói.

MỚI - NÓNG