Tổng thư ký VFF - Một công việc đầy thách thức

Chỉ ít ngày sau lời tuyên bố từ chức, TTK Phạm Ngọc Viễn cũng đã chính thức đề cử một gương mặt, theo ông là đủ năng lực, để kế nhiệm ông giữ cương vị TTK VFF nhiệm kỳ 5: Đương kim TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú.

Ông Phan Anh Tú: Theo tôi, trong thời gian giữ cương vị TTK LĐBĐVN, ông Phạm Ngọc Viễn đã làm được nhiều việc góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, nhất là trong việc đưa bóng đá Việt Nam hòa nhập nhanh chóng với bóng đá khu vực, châu lục và thế giới. Trên cương vị là một đồng nghiệp và cũng là học trò, tôi rất cảm thông với thầy Viễn.

Sau khi từ chức, ông Phạm Ngọc Viễn đã đề cử ông vào chức vụ TTK VFF khóa 5. Ông đón nhận thông tin này thế nào?

Tôi mới chỉ biết thông tin này qua báo chí chứ chưa nghe nói trực tiếp. Tuy vậy, tôi rất cảm ơn sự tin tưởng của TTK Phạm Ngọc Viễn trước lời đề cử này. Lời đề cử đó đã khiến tôi trăn trở suy nghĩ khá nhiều khi được tin tưởng đề cử vào một chức vụ có trách nhiệm lớn, là niềm vinh dự cho bất kỳ người làm công tác bóng đá nào, song khó khăn cũng rất nhiều. Trước hết tôi phải báo cáo sự việc và tham khảo ý kiến của lãnh đạo trực tiếp.

Hiện nay là thời điểm hết sức nhạy cảm với VFF khi một loạt vụ việc bê bối xảy ra và có ý kiến cho rằng lúc này VFF đang là “lò lửa” nóng bỏng và “nhảy vào VFF lúc này là nhảy vào lò lửa”. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này và nếu được chấp nhận, ông có dám nhảy vào “lò lửa” này không?

Công việc nào cũng có những thách thức, khó khăn riêng phải vượt qua. Vấn đề là chúng ta được tạo cơ chế thế nào để làm việc thuận lợi. Thứ hai là trình độ chuyên môn, bản lĩnh, kỹ năng công tác khi đảm nhiệm công việc. Nếu có đủ những điều kiện ấy, chúng ta sẽ vượt qua những thách thức trong công việc dễ dàng hơn.

Nếu được bầu vào ghế TTK VFF, ông rút ra được bài học gì cho mình qua những vụ việc vừa qua?

Là người làm công tác bóng đá, mỗi sự việc quan trọng xảy ra, tôi đều có suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, hiện nay tôi không thể trả lời gì về việc này được.

Theo ông, VFF cần một cơ cấu tổ chức thế nào để phát huy được sức mạnh của bóng đá VN?

Việc cải tổ cơ cấu, tổ chức VFF đã được Thủ tướng đích thân chỉ thị cho UBTDTT và VFF khẩn trương tiến hành. Theo tôi, mỗi giai đoạn phát triển, mỗi một thời điểm có những cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động riêng phù hợp. Nhưng khi có sự phát triển, cả về kinh tế xã hội, cần có sự đổi mới, cải tổ mới đáp ứng được sự mong mỏi của người hâm mộ cũng như tạo điều kiện phát huy tài năng của những người làm bóng đá tâm huyết, có trình độ.

Hiện nay, công tác cải tổ cơ cấu, tổ chức VFF đang được đích thân Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực chỉ đạo thực hiện để trình bày trước Đại hội LĐBĐVN khóa 5 sắp tới.