Tổng thống Putin xác nhận các phi công Nga thiệt mạng trong cuộc nổi loạn của Wagner

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tri ân những phi công thiệt mạng trong cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner cuối tuần qua. Phát biểu này xác nhận thông tin mà một số blogger quân sự đăng trước đó, rằng một số máy bay bị các tay súng của Yevgeny Prigozhin bắn rơi.
Tổng thống Putin xác nhận các phi công Nga thiệt mạng trong cuộc nổi loạn của Wagner ảnh 1
Xác một chiếc Ilyushin-22 của Không quân Nga ở một vùng ngoại ô thuộc miền nam nước này. (Ảnh: Operativniy ZSY)

Cuối tuần qua, lực lượng Wagner chiếm quyền kiểm soát thành phố Rostov-on-Don và bộ chỉ huy quân sự chỉ đạo chiến dịch ở Ukraine, sau đó triển khai cuộc hành quân có vũ trang tiến về chỉ còn cách thủ đô Mátxcơva khoảng 200km.

"Lòng dũng cảm và sự hy sinh quên mình của các anh hùng phi công ngã xuống đã cứu nước Nga khỏi những hậu quả tàn khốc bi thảm", ông Putin nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên về cuộc binh biến kể từ sau sự kiện cuối tuần.

Chưa có xác nhận chính thức nào về số lượng phi công thiệt mạng hay số lượng máy bay bị bắn rơi trong cuộc nổi dậy.

Một số tài khoản Telegram chuyên theo dõi hoạt động quân sự Nga, trong đó có blog Rybar có hơn 1 triệu người đăng ký, nói rằng 13 phi công Nga đã thiệt mạng trong cuộc nổi loạn ngày 24/6.

Trong số những máy bay bị bắn rơi có 3 trực thăng tác chiến điện tử Mi-8MTPR và 1 chiếc Il-18 cùng phi công.

Không rõ những phi công và máy bay này bị bắn rơi trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào.

Tổng thống Putin nói rằng ông chủ ý để cuộc nổi loạn diễn ra chừng nào còn có thể để tránh cảnh đổ máu.

Ông cho biết, những tay súng Wagner không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga có thể chuyển đến Belarus hoặc trở về với gia đình.

Tuy nhiên, một nghị sĩ Nga kêu gọi trừng phạt.

"Tôi tin rằng sự tha thứ không nên áp dụng cho những phiến quân đã giết phi công, thực tế là đồng đội của họ", nghị sĩ Leonid Slutsky, người đã tham gia vào một số cuộc đàm phán liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, phát biểu.

“Những kẻ này phải bị đưa ra trước công lý và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất, ông Slutsky nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG