Bộ trưởng Quốc phòng Nga xuất hiện lần đầu kể từ sau cuộc nổi loạn của Wagner

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc cuộc nổi loạn mà lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner tuyên bố là để nhắm vào ông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga xuất hiện lần đầu kể từ sau cuộc nổi loạn của Wagner ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Seigei Shoigu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Trong video mà Bộ Quốc phòng Nga đăng ngày 26/6, ông Shoigu đang bay trên máy bay cùng một đồng nghiệp và nghe báo cáo tại sở chỉ huy của lực lượng Zapad.

Video không có âm thanh và không rõ chuyến thăm diễn ra khi nào.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng ông Shoigu đã nghe báo cáo từ Đại tướng Yevgeny Nikiforov, chỉ huy lực lượng Zapad, về tình hình tiền tuyến ở Ukraine.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi đưa quân vào kiểm soát trụ sở quân sự ở miền Nam nước Nga, Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu lực lượng Wagner – chỉ trích Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

Điện Kremlin nói rằng vấn đề thay đổi nhân sự là đặc quyền của Tổng thống Vladimir Putin và khó có thể là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Theo bản tin của Zvezda, ông Shoigu đã nghe báo cáo về việc thành lập lực lượng dự bị mới cho lực lượng Zapad và ghi nhận “hiệu quả cao” của quân đội Nga trong việc “phát hiện và phá hủy thiết bị quân sự của đối phương cũng như những điểm tập hợp lực lượng trong các vùng chiến thuật".

Ông đã giao nhiệm vụ cho họ tiếp tục trinh sát tích cực để phát hiện kế hoạch của kẻ thù, nhằm ngăn chặn hoạt động di chuyển của lực lượng Ukraine ở xa phía sau tiền tuyến, bản tin cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG