Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận phát biểu của đồng cấp Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ không thảo luận về việc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ngày 2/1, ngược với phát biểu mà Tổng thống Hàn Quốc đưa ra trước đó.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận phát biểu của đồng cấp Hàn Quốc ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng Seoul và Washington đang thảo luận về khả năng triển khai tập trận chung với các tài sản hạt nhân của Mỹ.

“Không”, ông Biden nói khi được báo chí tại Nhà Trắng hỏi rằng có phải Mỹ đang bàn bạc việc tổ chức tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc hay không.

Phát biểu của ông Yoon được đăng trên một tờ báo ra ngày 2/1. Trước đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi phải “chuẩn bị chiến tranh” với năng lực “áp đảo”.

Phát biểu của ông Yoon được đưa ra sau 1 năm Triều Tiên phóng tên lửa với số lượng nhiều kỷ lục và vừa xảy ra một đợt xâm nhập của máy bay không người lái Triều Tiên vào không phận Hàn Quốc.

“Các vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, nhưng việc lên kế hoạch, chia sẻ thông tin, tập trận và huấn luyện nên cùng được Mỹ và Hàn Quốc triển khai”, ông Yoon nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Chosun Ilbo.

Tờ báo này dẫn lời ông Yoon cho biết việc lên kế hoạch và tập trận chung là nhằm triển khai hiệu quả hơn “năng lực răn đe mở rộng” của Mỹ” và Washington “khá tích cực” với ý tưởng này.

Khái niệm “răn đe mở rộng” nghĩa là Mỹ sử dụng lực lượng hạt nhân của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Mỹ.

Mỹ từ lâu đã có trao đổi với Nhật Bản về năng lực răn đe mở rộng và khởi động đối thoại tương tự với Hàn Quốc từ năm 2016, ông Thomas Countryman, cựu quyền thứ trưởng ngoại giao Mỹ về kiểm soát vũ khí, cho biết.

“Không rõ phát biểu của Tổng thống Yoon có gì mới hay chỉ là cách nói lại những điều đang diễn ra”, ông Countryman nói.

Theo cựu quan chức này, đây là nỗ lực của Tổng thống Yoon và chính quyền Biden nhằm tái bảo đảm với chính phủ và người dân Hàn Quốc rằng cam kết của Mỹ vẫn vững chắc.

Phát biểu của ông Yoon được đăng tải 1 ngày sau khi báo chí Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và tăng kho vũ khí hạt nhân của nước này “theo cấp số nhân”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.