Ông Kim Jong un đặt mục tiêu phát triển ‘sức mạnh quân sự áp đảo’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa chỉ đạo phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và mở rộng kho vũ khí hạt nhân để đối phó với những mối đe doạ do Mỹ dẫn đầu, báo chí nhà nước đưa tin ngày 31/12/2022.
Ông Kim Jong un đặt mục tiêu phát triển ‘sức mạnh quân sự áp đảo’ ảnh 1

Bức ảnh ông Kim Jong Un chủ trì cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên được đăng ngày 31/12/2022. (Ảnh: KCNA)

Trong cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được “sức mạnh quân sự áp đảo” để bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, gần đây nhất là vụ các máy bay không người lái Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc và việc Bình Nhưỡng bắn hàng loạt tên lửa.

Ông Kim cáo buộc Washington và Seoul đang cố “cô lập và bóp nghẹt” Triều Tiên bằng việc đưa tài sản tấn công hạt nhân đến Hàn Quốc, gọi đó là điều “chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người”.

Ông tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới, “với nhiệm vụ chính là tấn công đáp trả hạt nhân nhanh chóng”, theo kế hoạch tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân của đất nước, KCNA đưa tin.

“Tình hình hiện tại đòi hỏi phải nỗ lực gấp đôi để tăng cường năng lực quân sự một cách áp đảo...để đáp trả những động thái quân sự đáng lo ngại của Mỹ và các thế lực thù địch khác”, ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đã trở thành “kẻ thù không còn gì để hoài nghi” khi đang “tích luỹ vũ khí một cách liều lĩnh và nguy hiểm”, cùng với những hành động quân sự thù địch khác.

“Nó cho thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sản xuất hàng loạt các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật và mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước theo cấp số nhân”, ông Kim nói. Ông tuyên bố đây sẽ là “định hướng chính” về chiến lược quốc phòng và hạt nhân trong năm 2023.

Cũng theo kế hoạch này, Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh quân sự đầu tiên “vào ngày sớm nhất có thể”, bằng cách đẩy mạnh nỗ lực chế tạo vệ tinh trinh sát, khi phương tiện này đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối, KCNA đưa tin.

Bản tin được đăng tải vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống vùng biển phía đông trong đêm muộn, ngay trước thềm năm mới.

Nước này cũng phóng 3 tên lửa đạn đạo hôm 31/1, khép lại một năm với số lượng thử tên lửa được phóng nhiều kỷ lục.

Trong một bản tin khác, KCNA cho biết Triều Tiên sẽ thử một bệ tên lửa phóng loạt, có thể mang theo vũ khí hạt nhân.

Ông Kim khen ngợi ngành công nghiệp đạn dược đã bàn giao 30 đơn vị vũ khí này, gọi đó là “vũ khí tấn công cốt lõi” mà toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc nằm trong tầm bắn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG