Tổng thống Mỹ Joe Biden kí lệnh cấm đầu tư vào 59 công ty Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Joe Biden đã kí thông qua lệnh cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào 59 công ty Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei và nhiều nhà sản xuất vũ khí. Lệnh này được xây dựng dựa trên một sắc lệnh trước đó của cựu Tổng thống Donald Trump.

Kể từ sau khi nhậm chức vào tháng Một, Tổng thống Joe Biden bắt đầu đảo ngược gần như mọi chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, thái độ thù địch với Trung Quốc là điểm chung hiếm hoi của hai nhà lãnh đạo đảng Cộng hoà và Dân chủ.

Ông Biden đã chứng minh điều này vào thứ Năm, 3/6, khi kí thông qua lệnh cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào 59 công ty của Trung Quốc.

Lệnh gần như giống với lệnh được ông Trump ký vào cuối năm ngoái, nhưng có bổ sung một số công ty và chuyển thẩm quyền thực thi từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Tài chính.

Các công ty nằm trong danh sách đen là những đơn vị công khai/bị cáo buộc có liên quan đến công nghệ giám sát hoặc quốc phòng.

Có hơn ba mươi công ty trong danh sách tham gia các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, vũ khí, hạt nhân, hoặc một số lĩnh vực khác của lĩnh vực quốc phòng.

Trong khi các công ty khác, bao gồm gã khổng lồ công nghệ Huawei, các công ty viễn thông China Mobile Limited và China Unicom, bị đưa vào danh sách do người đứng đầu bị cáo buộc có liên hệ với ngành công nghiệp vũ khí/gián điệp hoặc cả hai.

Các thực thể Mỹ đã đầu tư vào 59 công ty nói trên hiện có một năm để thoái vốn. Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa phản hồi về các biện pháp trừng phạt mới.

Dù bị những người bảo thủ chỉ trích trong chiến dịch tranh cử là “mềm mỏng” với Trung Quốc, nhưng ông Biden đã giữ nguyên phần lớn các chính sách đối địch của ông Trump đối với Bắc Kinh.

Ngoài việc hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, ông Biden đã giữ nguyên mức thuế quan từ thời ông Trump đối với hàng hóa Trung Quốc và tìm cách biến các đồng minh của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương thành một liên minh chiến lược chống lại Bắc Kinh.

Theo RT
MỚI - NÓNG