Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden

0:00 / 0:00
0:00
Ông Biden sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ 12 mà Nữ hoàng gặp mặt kể từ khi chính thức lên ngôi vào năm 1952. Ảnh: Getty/Reuters.
Ông Biden sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ 12 mà Nữ hoàng gặp mặt kể từ khi chính thức lên ngôi vào năm 1952. Ảnh: Getty/Reuters.
TPO - Điện Buckingham trong ngày hôm qua đã có một thông cáo ngắn cho biết Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị sẽ có buổi tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill tại Lâu đài Windsor vào cuối tuần sau nhân dịp ông Biden sang Anh tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 47 của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7).

Theo kế hoạch, sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Vịnh Carbis thuộc hạt Cornwall ở phía Tây Nam nước Anh từ ngày 11 – 13/6 tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng phu nhân Jill đến lâu đài Windsor tọa lạc tại hạt Berkshire ở phía Đông Nam nước này để có buổi gặp mặt thân mật với Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và Nhà Trắng cho biết trước thềm Hội nghị thượng định G7 lần này ông Biden cũng sẽ có buổi gặp mặt với Thủ tướng Anh Boris Johnson nhằm “khẳng định sức mạnh bền vững của mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Vương quốc Anh”.

Đối với Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị, ông Biden sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ 12 mà Nữ hoàng gặp mặt kể từ khi chính thức lên ngôi vào năm 1952 với người đầu tiên là cố Tổng thống Dwight Eisenhower (tháng 10/1957 tại Nhà Trắng). Chỉ có duy nhất Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson là người mà Nữ hoàng Anh không có điều kiện gặp mặt trong gần 70 năm trị vị đã qua của mình.

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 1

Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower tiếp Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị tại Nhà Trắng vào tháng 10/1957. Ảnh Getty.

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 2

Nữ hoàng Anh tiếp Tổng thống John F. Kennedy tại điện Buckingham vào tháng 6/1961. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 3

Nữ hoàng Elizabeth II cùng Thủ tướng đương nhiệm lúc đó, ông Edward Heath, tiếp đón vợ chồng Tổng thống Nixon tại trang viên Chequers vào năm 1970. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 4

Nữ hoàng Elizabeth II cưỡi ngựa cùng Tổng thống Ronald Reagan tại Lâu đài Windsor vào năm 1982. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 5

Tổng thống George W. Bush (Bush "con") tiếp Nữ hoàng Elizabeth II tại Nhà Trắng vào năm 2007.

Lần gần nhất Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị gặp một Tổng thống Mỹ là vào năm 2019 khi Nữ hoàng Anh có hai lần tiếp đón cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lần đầu tiên là vào đầu tháng 6 khi người tiền nhiệm của ông Biden có chuyến thăm chính thức tới Anh và lần thứ hai diễn ra sau đó nửa năm khi ông Trump đến thủ đô London dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden ảnh 6

Nữ hoàng Elizabeth II trong lần đầu tiên tiếp cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 6/2019. Ảnh: CBS News.

Theo BBC
MỚI - NÓNG