Tổng thống Mỹ Joe Biden được mời thăm Israel giữa lúc xung đột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm đến thăm Israel theo lời mời của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một nguồn thạo tin cho biết hôm 15/10.
Tổng thống Mỹ Joe Biden được mời thăm Israel giữa lúc xung đột ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty

Nguồn tin giấu tên xác nhận báo cáo của giới truyền thông Israel rằng ông Netanyahu đã mời ông Biden đến thăm Israel trong một cuộc điện đàm gần đây.

Chuyến thăm của ông Biden - nếu được xác nhận - sẽ thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Israel với phong trào Hamas và một số nước láng giềng khác như Li-băng, Syria đang gia tăng.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết: “Chúng tôi không có kế hoạch công du mới nào để thông báo”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang có chuyến thăm các nước Trung Đông trong một chiến dịch ngoại giao “con thoi” nhằm nỗ lực giải quyết xung đột.

Ông Blinken đến Israel hôm 13/10, sau đó tiếp tục thăm Jordan, Qatar, Bahrain, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và sẽ quay trở lại Israel vào hôm nay (16/10) để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức Israel khác.

Ngoài ông Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và một phái đoàn lưỡng đảng của Thượng viện Mỹ cũng đã có chuyến thăm Israel.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện - Chuck Schumer hôm 15/10 cho biết khi thăm Tel Aviv, phái đoàn của ông đã phải vội vàng tìm nơi trú ẩn vì mối đe doạ tên lửa từ phong trào Hamas.

"Nó cho bạn thấy những gì người Israel phải trải qua. Chúng tôi phải cung cấp cho Israel sự hỗ trợ cần thiết để tự vệ”, ông Schumer viết.

Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG