Xuất hiện hình ảnh trực thăng của không quân Israel bị lực lượng Hamas bắn hạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội ngày 15/10 lan truyền một số hình ảnh cho thấy chiếc trực thăng S-65C Yasur của Israel đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Các hình ảnh lan truyền trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và Telegram hôm 15/10 đã tiết lộ tình trạng của một chiếc trực thăng vận tải S-65C Yasur của quân đội Israel (một biến thể của CH-53 Stallion) chìm trong biển lửa sau khi bị hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Hamas tấn công.

Xuất hiện hình ảnh trực thăng của không quân Israel bị lực lượng Hamas bắn hạ ảnh 1Xuất hiện hình ảnh trực thăng của không quân Israel bị lực lượng Hamas bắn hạ ảnh 2Xuất hiện hình ảnh trực thăng của không quân Israel bị lực lượng Hamas bắn hạ ảnh 3

Đây là chiếc trực thăng quân sự đầu tiên của Israel được xác nhận bị phá hủy trong loạt xung đột giữa Hamas và Israel.

Theo truyền thông Israel, chiếc trực thăng vận tải hạng nặng được cho là đã bị phá hủy vào ngày 7/10, ngày đầu tiên xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Các quân nhân Israel và phi hành đoàn trực thăng đều sống sót khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

S-65C Yasur là trực thăng vận tải hạng nặng dành cho không quân Israel, được phát triển từ dòng CH-53 Super Stallion của Mỹ. Israel đặt mua phi đội S-65C từ cuối thập niên 1960. Trải qua nhiều lần đại tu, biến thể của Israel đã được trang bị thêm các hệ thống điện tử mới.

Tổ lái của CH-53 gồm 2 phi công và một chỉ huy. Máy bay chở được 38 binh sĩ, 24 cáng cứu thương cùng với đồ nghề y tế, khoang chứa được 3.600 kg hành lý và khoang phụ treo ngoài máy bay chứa được 5.900 kg hàng. Vũ khí của CH-53 là 2 súng máy 7,62 nằm 2 bên thân máy bay.

CH-53 sử dụng 2 động cơ tuốc bin trục General Electric T64-GE-413, mỗi động cơ 3.925 mã lực cho phép máy bay bay với tốc độ tối đa là 315 km/h, tốc độ bay hành trình 278 km/h và tầm hoạt động khoảng 1.000 km.

Trong khi đó, Kornet là hệ thống tên lửa vác vai có khả năng tấn công mọi mục tiêu từ phương tiện mặt đất đến máy bay, trực thăng và máy bay không người lái.

Đạn của hệ thống tên lửa Kornet có trọng lượng 27 kg, chiều dài 1.2 m, đường kính thân 152 mm, và sải cánh 460 mm. Đầu đạn tên lửa có thể mang theo một đầu đạn liều nổ kép HEAT với khả năng xuyên giáp 1.000-1.200 mm ở sau giáp bảo vệ, ngoài ra có thể dùng đầu đạn nhiệt áp để tiêu diệt các mục tiêu giáp mỏng, công sự và binh lực đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên lực lượng Hamas sử dụng hệ thống tên lửa Kornet để tấn công các mục tiêu ở Israel. Trước đó cũng đã xuất hiện một đoạn video cho thấy lực lượng này sử dụng hệ thống tên lửa Kornet phá hủy xe tăng chủ lực Merkava của Israel.

Theo Defense Blog
MỚI - NÓNG