Lo chiến tranh lan rộng, Ngoại trưởng Mỹ quay lại Israel trong vòng 5 ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ trở lại Israel trong tuần này sau khi thực hiện một loạt chuyến đi đến 6 quốc gia Ả-rập nhằm ngăn chặn cuộc xung đột Israel-Hamas lan rộng ra khu vực.
Lo chiến tranh lan rộng, Ngoại trưởng Mỹ quay lại Israel trong vòng 5 ngày ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi ngày 15/10. (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo kế hoạch Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel trong ngày 16/10, thực hiện chuyến thăm thứ hai của ông đến quốc gia này trong vòng 5 ngày.

Ngày 15/10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đến Cairo để gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi. Đây là cuộc gặp cuối cùng của ông Blinken với các nhà lãnh đạo Ả-rập trong bối cảnh một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Dải Gaza có thể gây ra một cuộc chiến tranh quy mô rộng lớn hơn, đi kèm những hậu quả nhân đạo tàn khốc.

Trong cuộc gặp với ông Blinken, Tổng thống el-Sissi cho rằng các hoạt động của Israel ở Dải Gaza đã vượt quá “quyền tự vệ” và biến thành “một hình phạt tập thể”, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin. Đó là sự phản đối công khai mạnh mẽ nhất mà ông Blinken từng nghe được từ 1 trong 7 nhà lãnh đạo Ả-rập mà ông gặp trong chuyến đi lần này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên tháp tùng ông Blinken rằng Ngoại trưởng Mỹ sẽ trở lại Tel Aviv “để tham vấn thêm với các quan chức Israel”, nhưng không cho biết cụ thể.

Trước khi đến Ai Cập, ông Blinken gặp Thái tử Ả-rập Xê-út Saudi Mohammed bin Salman trong sáng 15/10 tại Riyadh. Cuộc gặp diễn ra sau các cuộc đối thoại kéo dài ba ngày trước đó với các nhà lãnh đạo của UAE, Bahrain, Qatar, Jordan và Chính quyền Palestine.

Ông Blinken lên đường thực hiện chuyến công tác con thoi từ hôm 12/10, bắt đầu từ Israel, đưa ra cam kết hỗ trợ và đoàn kết với nước này sau khi Israel bị Hamas tấn công bất ngờ. Ông Blinken cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để tìm kiếm hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm ngăn cản những bên khác tham gia vào cuộc xung đột.

Kế hoạch đáp trả của Israel nhằm tiêu diệt Hamas gây lo ngại về khả năng xung đột mở rộng ra khu vực. Khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Ả-rập, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn nguy cơ đó xảy ra.

Tại Washington, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ không “đưa ra yêu cầu hay đề nghị nào với Israel liên quan đến các hoạt động quân sự của nước này”.

Tham gia các chương trình tin tức ngày 15/10, ông Sullivan cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden “chỉ đơn giản nêu rõ các nguyên tắc cơ bản của chúng ta, những nguyên tắc mà Mỹ và tất cả các nền dân chủ dựa vào, bao gồm Israel”.

Ông Sullivan cho biết, Mỹ “không can thiệp vào kế hoạch quân sự của họ hoặc cố đưa ra những hướng dẫn hoặc yêu cầu cụ thể”. Ông cho biết, Mỹ muốn truyền tải thông điệp rằng “tất cả các hoạt động quân sự phải được tiến hành phù hợp với luật chiến tranh, rằng dân thường cần được bảo vệ, dân thường phải có cơ hội thực sự để đến nơi an toàn, và được tiếp cận với lương thực, nước, thuốc men và nơi trú ẩn”.

Những phát biểu đó cho thấy có thay đổi trong cách thể hiện quan điểm của chính quyền Mỹ trong những ngày gần đây, khi Washington nhận thấy sự lo ngại từ các nhà lãnh đạo Ả-rập về hậu quả nhân đạo do cuộc tấn công trên bộ của Israel sẽ gây ra, không chỉ đối với người Palestine mà còn gây phẫn nộ dư luận ở các quốc gia Ả-rập.

Ông Sullivan cũng cho biết, đến nay Mỹ vẫn chưa thể đưa công dân Mỹ ra khỏi Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết, chính quyền sẽ đề xuất Quốc hội thông qua gói viện trợ chung cho Ukraine và Israel, và con số sẽ “cao hơn đáng kể” 2 tỷ USD.

Ông nói: “Chắc chắn nó sẽ bao gồm các thiết bị quân sự cần thiết để bảo vệ tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở Ukraine, đồng thời giúp Israel tự vệ”.

Lo ngại về xung đột mở rộng, quân đội Mỹ đã điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay đến Đông Địa Trung Hải, nhằm ngăn chặn các quốc gia và nhóm khác, như Iran, Syria và Hezbollah của Li-băng, tham gia vào cuộc xung đột.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.