Trung Quốc nói Israel hành động vượt quá quyền tự vệ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng hành động của Israel ở Dải Gaza đã "vượt quá phạm vi tự vệ" và Chính phủ Israel phải "chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân ở Dải Gaza".
Trung Quốc nói Israel hành động vượt quá quyền tự vệ ảnh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX)

Phát biểu được đưa ra trong cuộc điện đàm của ông Vương Nghị với người đồng cấp Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, trong bối cảnh Israel có vẻ đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ để tiêu diệt lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói: “Các hành động của Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ”.

“Họ nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, đồng thời chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân ở Dải Gaza”, ông Vương Nghị nói thêm. Đây là sự thể hiện lập trường mạnh mẽ nhất mà Trung Quốc đưa ra kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Hơn một triệu người dân ở phía bắc Dải Gaza đông đúc đã nhận yêu cầu sơ tán trước cuộc tấn công dự kiến. Các nhóm viện trợ cho rằng cuộc di cư này sẽ gây ra thảm họa nhân đạo.

Dải đất chật chội và nghèo khó với 2,3 triệu cư dân bị phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển suốt từ năm 2006.

Sau khi các tay súng Hamas xâm nhập Israel và giết chết 1.300 người, Israel đã phát động một chiến dịch ném bom trả đũa quy mô lớn, khiến hơn 2.200 người ở Dải Gaza thiệt mạng. Hầu hết những người thiệt mạng ở cả hai bên đều là dân thường.

Ông Vương Nghị nói với Hoàng tử Faisal rằng "tất cả các bên không nên có bất kỳ hành động nào làm leo thang tình hình và nên quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt".

Ngoại trưởng Trung Quốc nói trong một cuộc điện đàm khác với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 14/10 rằng Washington nên “đóng vai trò mang tính xây dựng và có trách nhiệm” trong cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi “triệu tập một cuộc hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để thúc đẩy việc đạt được sự đồng thuận rộng rãi”.

Các tuyên bố chính thức của Trung Quốc về cuộc xung đột không nêu tên cụ thể Hamas khi lên án bạo lực.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, Đặc phái viên của Trung Quốc Trạch Tuyển sẽ thăm Trung Đông trong tuần tới để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel-Hamas, đồng thời thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Ông Trạch nói trong một cuộc phỏng vấn với CCTV rằng “khả năng xung đột lan rộng hơn nữa và lan ra bên ngoài là điều đáng lo ngại”.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Trạch có cuộc gặp đại diện của Liên minh Ả Rập tại Trung Quốc hôm 13/10 và khẳng định ủng hộ nhóm này "đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Palestine".

Ông nói với đại diện của liên minh rằng Bắc Kinh sẽ "thực hiện những nỗ lực không ngừng để đưa tiến trình hòa bình Trung Đông trở lại đúng hướng", tuyên bố cho biết.

Theo AP
MỚI - NÓNG