Tổng thống Mỹ Biden thúc giục Israel tuân thủ ‘luật chiến tranh’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuân thủ các quy tắc chiến tranh, sau khi nhà lãnh đạo Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas.
Tổng thống Mỹ Biden thúc giục Israel tuân thủ ‘luật chiến tranh’ ảnh 1

Một dãy phố tan hoang sau khi bị Israel oanh tạc ngày 11/10. (Ảnh: AP)

Ông Biden cũng cảnh báo Iran, quốc gia ủng hộ Hamas, hãy “cẩn thận”.

Ông Biden phát biểu trước cuộc gặp đại diện cộng đồng Do Thái ở Mỹ tại Nhà Trắng rằng đợt tấn công của Hamas vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng là "ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ thảm hoạ diệt chủng".

Tuy nhiên, khi Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào Dải Gaza mà các quan chức Palestine nói rằng đã giết chết hơn 1.000 người, ông Biden cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu trong ngày 11/10.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã biết "Bibi" Netanyahu trong 40 năm và họ có "mối quan hệ rất thẳng thắn, tôi biết rõ về ông ấy".

“Tôi đã nói một điều thực sự quan trọng, rằng Israel, với tất cả sự tức giận và thất vọng… họ phải hành động theo luật chiến tranh. Chiến tranh có những quy tắc”, ông Biden nói.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra lời kêu gọi kiềm chế đối với Israel khi đáp trả hành động của Hamas.

Thủ tướng Netanyahu trước đó tuyên bố sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng này. “Mọi thành viên Hamas đều là người đã chết”, nhà lãnh đạo cánh hữu kỳ cựu của Israel tuyên bố.

Ông Biden cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Iran, quốc gia ủng hộ Hamas và lực lượng Hezbollah ở Li-băng, đồng thời là kẻ thù lâu dài của cả Israel và Mỹ.

Tổng thống nhắc lại rằng Washington đã di chuyển tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R Ford và đội hộ tống đến khu vực. Các quan chức Mỹ cho biết một tàu sân bay khác sẽ sớm sẵn sàng nếu cần.

Biden cho biết ông đã "nói rõ với người Iran. Hãy cẩn thận".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Israel trong ngày 11/10 để thể hiện tình đoàn kết với Israel.

Trong khi lo ngại về một cuộc xung đột trong khu vực ngày càng gia tăng, giới chức Mỹ trước đó cho biết họ vẫn chưa thấy bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Iran có liên quan đến việc lập kế hoạch hoặc chuẩn bị cho cuộc tấn công của Hamas.

Ít nhất 22 người Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7/10, và không rõ có bao nhiêu người Mỹ trong số khoảng 150 người bị Hamas bắt làm con tin.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công ở Mỹ, đồng thời làm tăng thêm lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp nước Mỹ.

Ông Biden cho biết chính quyền Mỹ đang trong tình trạng cảnh báo

“Tại các thành phố trên khắp nước Mỹ, các sở cảnh sát đã tăng cường an ninh xung quanh những nơi có người Do Thái”, ông nói.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Biden sẽ gặp các cố vấn an ninh nội địa vào cuối tuần này.

Hồi tháng 8, một tay súng người Mỹ bị kết án tử hình vì vụ thảm sát 11 người Do Thái tại giáo đường Tree of Life ở Pittsburgh năm 2018. Đó là cuộc tấn công bài Do Thái nguy hiểm nhất trên đất Mỹ.

Theo AP
MỚI - NÓNG