Israel chiếm lại biên giới Dải Gaza, Palestine lên án hành động diệt chủng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/10, Israel cho biết họ đã chiếm lại các khu vực biên giới Dải Gaza từ tay Hamas, sau 4 ngày giao tranh ác liệt khiến hàng nghìn người của cả hai bên thiệt mạng.
Israel chiếm lại biên giới Dải Gaza, Palestine lên án hành động diệt chủng ảnh 1

Nhà cửa ở Dải Gaza bị san phẳng vì bom của Israel. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó cảnh báo chiến dịch quân sự của Israel để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ngày 7/10 sẽ khởi đầu cho cuộc chiến kéo dài nhằm tiêu diệt Hamas và "thay đổi Trung Đông".

Nguy cơ xung đột lan rộng gia tăng khi Israel lên kế hoạch cho cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza, một vùng đất đông đúc, nghèo khó nơi Hamas đang quản lý.

Số người chết ở Israel đã tăng lên trên 900 người sau vụ tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử 75 năm của đất nước này. Trong khi đó, các quan chức ở Dải Gaza cho biết đến nay đã có 900 người thiệt mạng và quân đội Israel cho biết thi thể của khoảng 1.500 chiến binh đã được tìm thấy.

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về tình hình y tế và nhân đạo ở Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các cuộc tấn công của Hamas, ngược lại với tình cảm ủng hộ người Palestine trong thế giới Ả-rập.

Quân đội Israel đã huy động 300.000 quân dự bị, nhiều xe tăng và các loại xe bọc thép hạng nặng khác đến gần Dải Gaza và ở biên giới phía bắc với Li-băng, nơi các cuộc đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra.

Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã chiếm lại phần lớn khu vực phía nam bị bao vây và biên giới xung quanh Dải Gaza, đồng thời đánh bật các tay súng Hamas đang bám trụ khỏi hơn một chục thị trấn.

Trong bài phát biểu ngày 10/10, ông Biden xác nhận ít nhất 14 người Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác mất tích. Người thân của những người Mỹ được cho là bị giam giữ ở Dải Gaza đã kêu gọi chính quyền Biden đưa họ về nhà an toàn.

Nhiều quốc gia khác đã báo cáo có công dân bị giết, bắt cóc hoặc mất tích, bao gồm Brazil, Campuchia, Canada, Ireland, Mexico, Nepal, Panama, Paraguay, Nga, Sri Lanka, Thái Lan và Ukraine.

Hamas đã giam giữ khoảng 150 con tin kể từ khi phát động cuộc tấn công trên bộ, trong đó có trẻ em, người già và thanh niên bị bắt tại một lễ hội âm nhạc.

2,3 triệu người Palestine ở vùng lãnh thổ ven biển đang sống trong sợ hãi và hỗn loạn, sau khi vùng đất của họ bị hàng nghìn quả đạn của Israel tấn công.

Hamas cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hai nhân vật cấp cao của họ: Zakaria Muammar - lãnh đạo bộ phận kinh tế, và Jawad Abu Shamala – người điều phối quan hệ với các nhóm Palestine khác. Bốn nhà báo Palestine cũng thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza.

Ngày 10/10, Đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng việc Israel bắn phá Dải Gaza và tuyên bố sẽ bao vây toàn diện vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát "không khác gì tội diệt chủng".

Viết trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an LHQ, Đặc phái viên Palestine tại LHQ Riyad Mansour cho rằng Israel “hành động phi nhân đạo trắng trợn”, dùng cách ném bom để khiến người dân phải khuất phục, sử dụng nạn đói như một phương pháp chiến tranh và xóa bỏ sự tồn tại của quốc gia họ không khác gì tội diệt chủng.

“Những hành động này cấu thành tội ác chiến tranh”, ông Mansour viết.

Cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ông hiểu rằng "khái niệm bao vây không phải là thứ mà trên thực tế Chính phủ Israel sẽ theo đuổi". Ông cho biết Washington đang trao đổi với Chính phủ Israel về hành động của họ.

Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về việc phân biệt giữa lực lượng Hamas và thường dân vô tội.

Đại sứ Israel tại LHQ trước đó cáo buộc Hamas phạm tội ác chiến tranh và nói rằng đã đến lúc "xóa sổ cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas".

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước tuyên bố của Israel về việc bao vây hoàn toàn Dải Gaza.

“Tình hình nhân đạo ở Dải Gaza cực kỳ tồi tệ trước những hành động thù địch này; bây giờ nó sẽ chỉ xấu đi theo cấp số nhân”, ông nói.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Thí sinh U50 thi tốt nghiệp: Các con ủng hộ tôi học tiếp đại học
Thí sinh U50 thi tốt nghiệp: Các con ủng hộ tôi học tiếp đại học
TPO - Trên hành trình theo đuổi giấc mơ chinh phục tri thức, ngoài những sĩ tử sinh năm 2006 thì còn có những thí sinh lớn tuổi tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đặt mục tiêu trở thành tân cử nhân ngành bảo tàng vào Trường ĐH văn hoá TPHCM, ông Nguyễn Thế Tú (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã lựa chọn thi môn Ngữ văn cùng tổ hợp Khoa học xã hội, hoàn thành giấc mơ học tập còn dang dở.