TPO - Tòa Hình sự Quốc tế - ICC phát lệnh bắt hai tướng Nga, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh liên quan các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine.
TPO - Do tính toán sai lầm nghiêm trọng, cuộc không kích đã đánh trúng một khu dân cư chứ không phải mục tiêu dự kiến, khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng.
TPO - Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa lên tiếng cáo buộc Israel đánh bom một bệnh viện ở Dải Gaza hôm 17/10, cho rằng Israel đã công khai phạm tội ác chiến tranh "dưới sự bảo trợ rõ ràng của Mỹ ".
TPO - Ngày 10/10, Israel cho biết họ đã chiếm lại các khu vực biên giới Dải Gaza từ tay Hamas, sau 4 ngày giao tranh ác liệt khiến hàng nghìn người của cả hai bên thiệt mạng.
TPO - Nga hôm Chủ nhật (21/5) đã công bố bản cáo trạng vắng mặt thẩm phán và công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), những người đã ban hành lệnh truy nã Tổng thống Vladimir Putin với cáo buộc “tội ác chiến tranh”.
TPO - Ngày 17/6, Mátxcơva cáo buộc Hà Lan thực hiện “chiến dịch chống Nga”, sau khi giới chức Hà Lan thông báo bắt giữ một người đàn ông mà họ cho là gián điệp của Nga đang cố gắng thâm nhập vào Toà án hình sự quốc tế (ICC).
TPO - Ngày 17/3, Toà án Hình sự quốc tế (ICC) cử nhóm điều tra gồm 42 thành viên đến Ukraine để làm rõ cáo buộc tội ác chiến tranh kể từ khi xung đột nổ ra.
TPO - Ukraine cần thêm vũ khí để có thể chiến thắng trên chiến trường và đó sẽ là “biện pháp trừng phạt mạnh nhất đối với Nga”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố như vậy trong video đăng vào cuối ngày 7/4.
TPO - Ngày 5/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố làm chệch hướng đàm phán giữa Nga và Ukraine, bằng cách thổi phồng “sự cuồng loạn” về “tội ác chiến tranh” gán cho Mátxcơva.
TPO - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 6/3 xác định ba lĩnh vực mà Mỹ có thể thực hiện để gia tăng sức ép đối với Nga: cấm nhập khẩu dầu của Nga, tuyên bố tội ác chiến tranh và tạo điều kiện chuyển giao máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine.
TPO - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã tuyên tha bổng cựu Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo và tạm thời trả tự do cho ông này, người vốn bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh sau bảy năm bị bắt giữ để chờ xét xử. Phán quyết được đưa ra vào ngày 15/1.