Israel thành lập nội các chiến tranh, Dải Gaza khủng hoảng nhân đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập theo đường lối trung dung Benny Gantz vừa đồng ý thành lập một chính phủ đoàn kết khẩn cấp.

Hai ông Netanyahu và Gantz - cựu bộ trưởng quốc phòng và tham mưu trưởng quân đội - đồng ý thành lập nội các chiến tranh bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, tuyên bố chung từ đảng Thống nhất quốc gia của ông Gantz cho biết ngày 11/10.

Tuyên bố nêu rõ, chính phủ đoàn kết sẽ không thúc đẩy bất kỳ chính sách hoặc luật nào ngoại trừ những chính sách hoặc luật liên quan đến cuộc giao tranh với Hamas ở Dải Gaza.

Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với các đối tác trong chính phủ liên minh của ông Netanyahu. Đó là một tập hợp các đảng cực hữu và Chính thống giáo cực đoan.

Hãng tin Haaretz của Israel đưa tin, cựu tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ (IDF) Gadi Eizenkot và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer sẽ đóng vai trò quan sát viên.

Trong vài tháng qua, Israel rơi vào tình trạng bất ổn chính trị vì những nỗ lực của ông Netanyahu nhằm thúc đẩy cải cách nhánh tư pháp. Những người phản đối gọi đây là một “cuộc đảo chính tư pháp”.

Thông báo về việc thành lập nội các mới được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Dải Gaza, sau khi hứng chịu cuộc tấn công chưa từng có do nhóm vũ trang Hamas thực hiện.

Giới chức Israel tuyên bố sẽ báo thù mạnh mẽ, phong toả bằng cách cắt đứt nguồn nước, nhiên liệu và điện của 2,3 triệu người Palestine sống ở Dải Gaza bị bao vây.

Các quan chức y tế Israel cho biết, nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình trong trường hợp “tình hình an ninh có thể leo thang”.

Thủ tướng Netanyahu có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 11/10, văn phòng thủ tướng Israel cho biết trong một thông cáo.

“Thủ tướng Netanyahu cảm ơn Tổng thống Biden vì những lời ủng hộ mạnh mẽ mà ông đã nói sau cuộc trò chuyện cuối cùng của họ ngày hôm qua và vì sự ủng hộ hết mình của ông dành cho nhà nước Israel”, thông cáo cho biết.

Các nhóm nhân quyền nói rằng việc tước đoạt những nhu yếu phẩm cơ bản của người dân bị chiếm đóng là một tội ác chiến tranh.

Các quan chức Palestine cho biết, những cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 1.055 người thiệt mạng và 5.184 người bị thương.

Ít nhất 9 nhân viên làm việc cho Cơ quan Cứu trợ và việc làm Liên Hợp Quốc (UNRWA) thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Dải Gaza kể từ cuối tuần qua.

Một cuộc khủng hoảng nhân đạo nhanh chóng diễn ra ở Dải Gaza, khi hàng trăm ngàn người phải di dời, nhiều người bị cắt nguồn lương thực và điện. Ngày 11/10, chính quyền ở Dải Gaza cho biết nhà máy điện duy nhất của khu vực này đã ngừng hoạt động sau khi hết nhiên liệu.

Theo Al Jazeera, CNN
MỚI - NÓNG