Tổng thống Israel kêu gọi chính phủ dừng kế hoạch đại tu tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Israel Isaac Herzog đã thúc giục chính phủ dừng kế hoạch cải cách tư pháp sau nhiều tháng biểu tình trên khắp đất nước.
Tổng thống Israel kêu gọi chính phủ dừng kế hoạch đại tu tư pháp ảnh 1

Người biểu tình ở Tel Aviv ngày 27/3. Ảnh: Reuters

Bình luận của ông được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, người lên tiếng phản đối cải cách tư pháp. Động thái này của ông Netanyahu đã “đổ thêm dầu” vào các cuộc biểu tình trên toàn quốc, trong đó cuộc biểu tình ngày 25/3 thu hút sự tham gia của hơn 600.000 người, theo báo giới địa phương.

Những người biểu tình đã chặn hoàn toàn xa lộ Ayalon ở Tel Aviv, đồng thời đốt lửa và hô vang khẩu hiệu “dân chủ”. Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông.

Các cuộc đụng độ cũng nổ ra ở Jerusalem khi người biểu tình phá rào và đối đầu với cảnh sát bên ngoài tư gia của ông Netanyahu.

Sự lan rộng của làn sóng biểu tình đã buộc Tổng thống Herzog phải đăng đàn Twitter gửi lời tới Thủ tướng Netanyahu và liên minh cầm quyền. “Vì sự đoàn kết của người dân Israel, vì trách nhiệm, tôi kêu gọi ngừng kế hoạch cải cách tư pháp ngay lập tức”, ông Herzog viết, đồng thời cho biết các cuộc biểu tình đang đe dọa an ninh, kinh tế và xã hội của Israel.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng lên tiếng, thúc giục Thủ tướng Netanyahu thu hồi quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, ngừng đại tu tư pháp và “bước vào giai đoạn đàm phán”.

Ngày 26/3, hàng chục trường đại học của Israel đã tuyên bố tổng đình công vì vụ sa thải Bộ trưởng Gallant. Trong một tuyên bố chung, những người đứng đầu các học viện nói rằng việc dạy học bị đình chỉ bắt đầu từ sáng thứ Hai.

Hiệp hội Y khoa Israel tuyên bố sẽ tiến hành “một cuộc đình công toàn diện trong hệ thống chăm sóc sức khỏe” cho đến khi chính phủ thông báo “tổ chức một quá trình đàm phán rõ ràng và nghiêm túc để đạt được các thỏa thuận rộng rãi”. Hiệp hội nói thêm rằng cuộc đình công sẽ diễn ra ở tất cả các bệnh viện công và phòng khám cộng đồng, nhưng tất cả các dịch vụ cấp cứu vẫn sẽ hoạt động.

Liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, theo Reuters. Ông Netanyahu dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố trên truyền hình vào sáng thứ Hai thông báo rằng các kế hoạch cải cách tư pháp đã bị đình chỉ. Tuy nhiên, trong bối cảnh có thông tin cho rằng rằng liên minh của ông có nguy cơ tan rã, các đài truyền hình Israel cho biết tuyên bố đã bị hoãn lại.

Các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra trên khắp Israel kể từ tháng 1, sau khi nội các của ông Netanyahu ban hành kế hoạch nhằm hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao trong việc ra phán quyết chống lại các nhánh lập pháp và hành pháp của chính phủ, đồng thời trao cho liên minh cầm quyền thế đa số trong ủy ban bổ nhiệm các thẩm phán.

Đầu tháng này, liên minh của ông Netanyahu đã giảm bớt đề xuất cải cách, giảm số lượng đại diện chính phủ trong ủy ban tư pháp. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, động thái này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi ông Biden tỏ lo ngại về kế hoạch đại tu tư pháp.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.