Sau cú điện thoại từ Mỹ, Thủ tướng Israel có động thái xoa dịu biểu tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo giảm tốc độ thúc đẩy kế hoạch đại tu tư pháp của chính phủ để xoa dịu làn sóng biểu tình chưa từng thấy khắp cả nước suốt hai tháng qua.
Sau cú điện thoại từ Mỹ, Thủ tướng Israel có động thái xoa dịu biểu tình ảnh 1

Biểu tình diễn ra suốt 2 tháng qua ở Israel để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Ảnh: AP

Thông báo được đưa ra sau cuộc gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới ông Netanyahu. Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Biden khẳng định ủng hộ thỏa hiệp trong cuộc khủng hoảng hiến pháp của Israel và khuyến khích việc kiểm tra lại và cân bằng để đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

Phe đối lập chính trị ở Israel chưa có phản ứng nào trước diễn biến mới nhất. Các thủ lĩnh biểu tình cáo buộc Thủ tướng Netanyahu “mưu mẹo” và dọa sẽ hành động mạnh hơn nữa.

Đồng nội tệ shekel của Israel giảm thêm 0,4% so với đô la Mỹ, trong khi thị trường chứng khoán Tel Aviv giảm 0,5% trong phiên giao dịch đầu tuần mới.

Với đa số ghế trong quốc hội, ông Netanyahu dự định sẽ thúc đẩy việc thông qua kế hoạch cải tổ trước kỳ nghỉ của quốc hội vào ngày 2/4. Tuy nhiên, nỗ lực này sẽ được gác lại cho đến khi quốc hội họp trở lại vào ngày 30/4, ông Netanyahu cho biết.

Đạo luật dự kiến sẽ được phê chuẩn trong 2 tuần tới sẽ thay đổi phương pháp lựa chọn thẩm phán – vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong kế hoạch cải tổ. Những người chỉ trích cáo buộc ông Netanyahu cố hạn chế tính độc lập của các tòa án.

Trong cuộc điện đàm ngày 19/3, ông Netanyahu bảo đảm với Tổng thống Mỹ Biden rằng nền dân chủ của Israel vẫn khỏe mạnh, văn phòng của ông cho biết.

Tuyên bố mà liên minh cầm quyền đưa ra ngày 20/3 sử dụng ngôn từ thận trọng hơn dự luật đầu tiên hôm 4/1. Tuy nhiên, Chính phủ Israel vẫn muốn hạn chế quyền lực của các thẩm phán trong việc tuyển chọn, bằng cách sử dụng “quyền phủ quyết” đối với các vị trí được đề cử.

Nhóm hoạt động mang tên Black Flags (Cờ đen), tuyên bố vẫn sẽ tăng cường biểu tình dù ông Netanyahu nhượng bộ đôi chút. Nhóm này cho rằng “đây là nỗ lực rõ ràng nhằm ru ngủ những người biểu tình bằng ngôn từ đẹp đẽ”.

Theo AP
MỚI - NÓNG