Đại sứ Mỹ nhắc giảm tốc độ quá trình ‘đại tu’ tư pháp, Israel đáp trả gắt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Mỹ tại Israel vừa nhắc nhở Thủ tướng Benjamin Netanyahu cần giảm tốc độ quá trình “đại tu” tư pháp, nếu không Washington khó giúp nhà lãnh đạo này xây dựng quan hệ với Ả-rập Xê-út hay đối phó với Iran.
Đại sứ Mỹ nhắc giảm tốc độ quá trình ‘đại tu’ tư pháp, Israel đáp trả gắt ảnh 1

Ngày 18/2, một người biểu tình ngồi chặn đường ở Tel Aviv để phản đối liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và những đề xuất thay đổi tư pháp. (Ảnh: Reuters)

Trong mấy tuần qua, Israel trở nên náo động vì kế hoạch của chính phủ nhằm thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đối với nhánh tư pháp. Những người chỉ trích cho rằng thay đổi này sẽ gây nguy hiểm cho nền dân chủ và cấu trúc quyền lực cân bằng của đất nước.

Ngày 20/2, Quốc hội Israel có thể tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên trong 3 vòng để thông qua dự luật nhằm tăng cường ảnh hưởng của chính phủ lên quá trình lựa chọn thẩm phán, đồng thời đặt ra những hạn chế đối với quyền lực của Toà án tối cao trong việc bãi bỏ các luật hoặc quyết định liên quan đến nhánh hành pháp.

“Chúng tôi nói với ngài Thủ tướng, rằng hãy đạp phanh, giảm tốc độ, cố gắng đạt được đồng thuận, đưa các bên lại gần nhau”, Đại sứ Mỹ tại Israel Tom Nides nói trong chương trình của CNN.

Ông Nides vẫn khẳng định Mỹ ủng hộ Israel trong vấn đề an ninh và tại Liên Hợp Quốc, nhưng cũng cảnh báo rằng hy vọng của Thủ tướng Netanyahu về việc củng cố quan hệ ngoại giao với Ả-rập Xê-út hoặc đối phó với chương trình hạt nhân của Iran đang bị đe doạ.

“Thủ tướng muốn làm những việc lớn. Ông ấy nói với chúng tôi rằng ông ấy muốn làm những việc lớn. Tôi nói với ông ấy hàng trăm lần, rằng chúng ta không thể dành thời gian cho những việc muốn làm cùng nhau nếu sân nhà đang cháy”, Đại sứ Nides nói.

Ông Netanyahu chưa đưa ra phản ứng nào. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Amichai Chikli nói với đài truyền hình Kan: “Tôi muốn nói với đại sứ Mỹ, hãy tự đạp phanh đi. Hãy lo việc của mình. Ông không có chủ quyền ở đây để bàn về cải cách tư pháp. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các vấn đề an ninh và ngoại giao với ông, nhưng hãy tôn trọng nền dân chủ của chúng tôi”.

Cảnh báo rằng Israel đang ở bên bờ vực “sụp đổ hiến pháp và xã hội”, Tổng thống Isaac Herzog cố gắng đưa chính phủ và phe đối lập lại gần nhau để thống nhất về cải cách tư pháp, đồng thời đóng băng kế hoạch hiện tại. Các cuộc thăm dò dư luận liên tiếp cho thấy rất ít người ủng hộ kế hoạch hiện nay, và đã có nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên khắp cả nước để phản đối.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG