Nhà ngoại giao Israel bị loại khỏi hội nghị của châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/2, một nhà ngoại giao cấp cao của Israel bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh thường niên của Liên minh châu Phi (AU) tại Ethiopia, trong bối cảnh tranh cãi về việc chấp nhận Israel vào tổ chức này ngày càng gay gắt.
Nhà ngoại giao Israel bị loại khỏi hội nghị của châu Phi ảnh 1

Các nguyên thủ AU chụp ảnh chung với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh ngày 18/2 tại Ethiopia. (Ảnh: Reuters)

Các bức ảnh được đưa lên mạng cho thấy đội an ninh AU chặn nhà ngoại giao tại lễ khai mạc hội nghị, trước khi bà ra khỏi khán phòng.

“Israel có quan điểm gay gắt về sự việc mà phó vụ trưởng vụ châu Phi, Đại sứ Sharon Bar-Li bị loại khỏi hội trường của Liên minh châu Phi dù bà là quan sát viên có thẻ tham dự”, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố.

Ebba Kalondo, phát ngôn viên chủ tịch uỷ ban AU, cho biết nhà ngoại giao Israel không được vào vì không phải đại sứ Israel được công nhận hợp lệ tại Ethiopia.

Tuy nhiên, Israel cho rằng sự việc là ý đồ của Nam Phi và Algeria, hai quốc gia đóng vai trò dẫn dắt trong liên minh của 55 quốc gia. Israel cho rằng hai quốc gia này đã "giữ AU làm con tin và bị thúc đẩy bởi sự thù hận”.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết, đại biện Đại sứ quán Nam Phi sẽ được triệu đến để phản đối.

“Nỗ lực huỷ bỏ địa vị quan sát viên của Israel không có sơ sở nào dựa trên quy định của AU”, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố.

Nam Phi bác bỏ cáo buộc, cho rằng việc Israel nộp đơn xin quy chế quan sát viên của AU vẫn chưa được liên minh quyết định.

Đảng cầm quyền Nam Phi có lịch sử ủng hộ mạnh mẽ người Palestine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG