Nhận tin tình báo, nhóm cứu trợ Israel rời Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/2, đội cứu hộ United Hatzalah của Israel cho biết, họ đang trở về nước sau 6 ngày hỗ trợ ở Thổ Nhĩ Kỳ, do “mối đe doạ an ninh đáng kể” nhằm vào họ.
Nhận tin tình báo, nhóm cứu trợ Israel rời Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức ảnh 1

Đội cứu hộ cứu được một em bé ở Hatay ngày 8/2. (Ảnh: Getty)

Chủ tịch điều hành United Hatzalah Eli Pollack và Phó chủ tịch Dov Maisel cho biết, họ đã nhận được thông tin tình báo về mối đe dọa cụ thể và ngay lập tức nhằm vào nhóm. “Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho người của chúng tôi lên trước”, thông cáo cho biết.

Do nhóm cần khởi hành ngay lập tức mà thiếu máy bay, bà Miriam Adelson, goá phụ của nhà tài trợ lớn cho đảng Cộng hoà Mỹ Sheldon Adelson, đã điều máy bay riêng để đưa các thành viên của United Hatzalah trở về Israel trong ngày 12/2.

United Hatzalah cho biết, nhóm của họ đã phối hợp với các lực lượng khác để cứu 15 người. Nhóm cứu trợ IsraAid của Israel vẫn tiếp tục hỗ trợ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 98 người bị cáo buộc cướp đồ trong các toà nhà bị hư hại, cướp bóc hoặc lừa đảo nạn nhân sau trận động đất, hãng thông tấn Anadolu đưa tin. Lực lượng an ninh thu giữ 6 khẩu súng ngắn, 3 súng trường, đồ trang sức, thẻ ngân hàng, 11.000USD và 70.000 lira tiền mặt.

Hai đối tượng bị bắt vì giả danh nhân viên cứu trợ và cướp 6 xe tải chở thực phẩm cho các nạn nhân động đất ở tỉnh Hatay. Ít nhất 6 đối tượng bị bắt ở thủ đô Istanbul vì lừa đảo nạn nhân động đất ở Gaziantep qua điện thoại. Các tỉnh thành khác cũng bắt giữ hàng chục đối tượng cướp bóc.

Theo CNN
MỚI - NÓNG