Giám đốc IAEA thăm nhà máy điện hạt nhân ở vùng mới sáp nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi có chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào ngày 29/3. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Grossi tới cơ sở này.
Giám đốc IAEA thăm nhà máy điện hạt nhân ở vùng mới sáp nhập Nga ảnh 1

Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: Tass

Cố vấn lãnh đạo công ty kỹ thuật điện hạt nhân Rosenergoatom của Nga - Renat Karchaa hôm qua cho biết phái đoàn IAEA gồm 18 người do ông Grossi dẫn đầu sẽ đến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào thứ Tư (29/3).

Cũng trong chuyến thăm này, các thanh sát viên của IAEA sẽ được luân chuyển.

IAEA trước đó cho biết ông Grossi dự định đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào tuần tới để kiểm tra an ninh. Chuyến thăm cũng nhằm duy trì hoạt động luân chuyển thường xuyên của các chuyên gia IAEA tại nhà máy sau một tháng bị trì hoãn.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông Grossi tới nhà máy Zaporozhye. Chuyến thăm đầu tiên của ông đã mang lại một thỏa thuận về sự hiện diện thường trực của các chuyên gia IAEA tại cơ sở này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - cơ sở lớn nhất châu Âu - đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ ngày 28/2.

Vùng Zaporozhye, cùng với ba vùng lãnh thổ cũ khác của Ukraine là Vùng Kherson, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã sáp nhập Nga vào tháng 10 năm ngoái sau khi tổ chức trưng cầu dân ý. Tuy nhiên Ukraine tuyên bố không công nhận kết quả này.

Theo Tass
MỚI - NÓNG