Ông Putin nói về việc phương Tây tuyên bố gửi đạn dược cho Ukraine khi Nga - Trung đàm phán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trên kênh tin tức Rossiya-24 hôm thứ Bảy rằng các nước phương Tây dường như đã cố tình công bố kế hoạch gửi vũ khí, bao gồm cả đạn uranium nghèo cho Ukraine khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Mátxcơva.
Ông Putin nói về việc phương Tây tuyên bố gửi đạn dược cho Ukraine khi Nga - Trung đàm phán ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

“Khi ông Tập Cận Bình nói với tôi về những khía cạnh tích cực trong kế hoạch của Trung Quốc về giải pháp hoà bình ở Ukraine, thì cùng ngày, chúng tôi nhận được tin các nước phương Tây sẽ cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine”, ông Putin nói.

“Ngày hôm sau, ngay trước cuộc họp với báo chí, chúng tôi nhận được tin rằng Anh có kế hoạch gửi đạn uranium nghèo đến Ukraine. Có vẻ như phương Tây đã cố tình làm điều đó để tác động đến cuộc đàm phán của chúng tôi. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác là họ cố ý.”

Cũng theo ông Putin, Nga “chắc chắn có thứ gì đó để đáp trả”. “Không phải cường điệu, nhưng chúng tôi có hàng trăm nghìn quả đạn pháo như vậy. Hiện giờ chúng tôi không sử dụng chúng.”

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 20/3, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie cho biết London sẽ gửi cho Ukraine đạn chứa uranium nghèo để nâng cao hiệu quả tấn công xe thiết giáp.

Mátxcơva chỉ trích động thái này là dấu hiệu của “sự liều lĩnh tuyệt đối, vô trách nhiệm” từ phía London và Washington, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Mỹ bác bỏ những lo ngại của Nga bằng cách gọi đạn uranium nghèo là "loại đạn thông thường" đã "được sử dụng trong nhiều thập kỷ". Bộ Quốc phòng Nga sau đó cảnh báo rằng việc sử dụng chúng có thể gây ra thảm họa phóng xạ ở Ukraine, viện dẫn hậu quả của việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng những loại vũ khí như vậy ở Iraq.

Tổng thống Nga Putin cũng không đồng ý với tuyên bố rằng đạn uranium nghèo sẽ không gây hậu quả gì.

“Trên thực tế, chúng không được định nghĩa là vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Điều đó đúng, nhưng lõi của đạn uranium nghèo vẫn tạo ra cái gọi là bụi phóng xạ. Và theo nghĩa này, nó chắc chắn thuộc loại vũ khí nguy hiểm nhất”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga viện dẫn dữ liệu chuyên gia, rằng sau khi những quả đạn này được sử dụng ở Nam Tư và Iraq, tỷ lệ ung thư của người dân địa phương tăng cao.

Ông nói: “Vũ khí này có thể được xếp vào loại có hại và nguy hiểm nhất đối với con người, không chỉ đối với các chiến binh hay những người tham gia chiến đấu, mà còn đối với môi trường và những người sống trên vùng lãnh thổ đó”.

Tổng thống cho biết vũ khí mà phương Tây gửi đến Ukraine đặt ra mối đe doạ đối với Nga. “Tất nhiên, có những mối đe dọa. Khi vũ khí được gửi đến quốc gia mà chúng ta đang xung đột, đó thực sự là một mối đe dọa", ông Putin nói.

Ông cũng chỉ ra rằng số lượng vũ khí được gửi đến Ukraine là rất lớn.

"Đó là một số lượng đáng kể. Rất nhiều”, ông nói. ”Nhưng... Và điều gì sẽ xảy ra sau chữ 'nhưng' này mới là điều cốt yếu".

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.