Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024, một động thái đã được dự đoán trước từ nhiều tháng.
Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 25/4, Tổng thống Biden mô tả chiến dịch tranh cử mới của mình như một “cuộc đấu tranh cho nền dân chủ Mỹ”. Cam kết chiến đấu vì tinh thần của nước Mỹ, vốn là thông điệp cốt lõi trong cuộc tranh cử năm 2020 của ông, sẽ được tiếp nối.

“Câu hỏi mà chúng ta đang phải đối mặt là liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều tự do hơn hay ít tự do hơn. Nhiều quyền hơn hay ít hơn”, ông Biden nói trong bài phát biểu. “Tôi biết tôi muốn câu trả lời là gì và tôi nghĩ bạn cũng vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi đang tái tranh cử.”

Với việc tái tranh cử, ông Biden sẽ tiếp tục có cơ hội tái đấu với cựu Tổng thống Donald Trump, người được coi là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa.

Ngoài ông Biden, ít nhất hai ứng viên khác của đảng Dân chủ đã tuyên bố tranh cử năm 2024 là nhà văn Marianne Williamson và Robert F. Kennedy Jr. - cháu trai cựu Tổng thống John F. Kennedy.

Với tư cách là tổng thống đương nhiệm, ông Biden nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đảng Dân chủ và nhiều cơ quan truyền thông hàng đầu.

Ở tuổi 80, ông Biden là tổng thống tại vị lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump (76 tuổi) đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau. Nhưng những rắc rối pháp lý dường như không làm giảm ý định trở lại Nhà Trắng của ông.

Theo RT
MỚI - NÓNG