Người Mỹ nghĩ gì về cuộc tái đấu Biden - Trump?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thông báo tái tranh cử vào tuần tới, nhiều người Mỹ cho biết họ cảm thấy “kiệt sức” với khả năng tái đấu giữa ông Biden với người tiền nhiệm Donald Trump, theo kết quả khảo sát mới nhất do hãng YouGov thực hiện.
Người Mỹ nghĩ gì về cuộc tái đấu Biden - Trump? ảnh 1

Có khả năng đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lại đối đầu với người tiền nhiệm Donald Trump năm 2024. (Ảnh: AP)

Theo cuộc khảo sát thực hiện trên 1.530 người Mỹ trưởng thành từ ngày 14-17/4, 38% lựa chọn “kiệt sức” trong 8 cảm xúc được liệt kê về khả năng tái đấu Biden - Trump.

Những cảm xúc khác được lựa chọn là: không sợ hãi (29%), buồn (23%), hy vọng (23%), kích thích (16%), tự hào (8%), biết ơn (7%).

Mệt mỏi là cảm xúc dễ hiểu khi đây có thể là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 1893 mà một tổng thống đương nhiệm cạnh tranh với người tiền nhiệm từng bị đánh bại, và là cuộc đua vào Nhà Trắng duy nhất trong lịch sử Mỹ mà một ứng viên đang bị truy tố hình sự vì nỗ lực lật ngược thất bại bầu cử trước đó.

Tuy nhiên, cử tri Mỹ không bi quan về cuộc đối đầu Biden – Trump như mấy tháng trước. Tháng 12 năm ngoái, gần 1/3 người Mỹ (32%) cho biết trong cuộc khảo sát do YouGov thực hiện cho biết rằng, nếu “Joe Biden và Donald Trump cạnh tranh tổng thống một lần nữa vào năm 2024”, kết quả sẽ là “điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”, hoặc “chủ yếu là xấu”.

Các trợ lý của Tổng thống Biden đang chuẩn bị để ông chính thức thông báo tái tranh cử tổng thống trong tuần tới.

Tuần trước, ông Biden nói rằng ông đã hoàn thành “phép tính” về việc tái tranh cử và sẽ sớm thông báo ý định.

Theo Yahoo News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.