Hãng tin RIA: Nga sử dụng xe tăng chiến đấu T-14 ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã bắt đầu sử dụng xe tăng chiến đấu T-14 Armata ở Ukraine, nhưng những phương tiện này “vẫn chưa tham gia các hoạt động tấn công trực tiếp”, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm thứ Ba.
Hãng tin RIA: Nga sử dụng xe tăng chiến đấu T-14 ở Ukraine ảnh 1

Xe tăng T-14. Ảnh: Reuters

RIA cho biết các xe tăng đã được trang bị thêm lớp bảo vệ bên sườn và các kíp lái đã trải qua quá trình "phối hợp tác chiến" tại các cơ sở huấn luyện ở Donbass.

Chính quyền Nga và Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Nhưng từ tháng 2, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata tiên tiến nhất của Nga dường như đã xuất hiện ở Ukraine.

Tháp pháo của xe tăng T-14 không cần người điều khiển trực tiếp mà thay vào đó, kíp lái có thể điều khiển tháp pháo từ “một khoang bọc thép biệt lập nằm ở phía trước thân xe”.

Theo hãng tin RIA, xe tăng T-14 có tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 80km/h. Phương tiện này được ra mắt vào năm 2015.

Bộ Quốc phòng Anh trước đó gợi ý rằng T-14 Armata có thể sớm xuất hiện ở Ukraine, nhưng nó khó có thể được sử dụng trong chiến đấu vì giới chỉ huy quân sự Nga “dường như chưa tin tưởng phương tiện này”. London cho biết việc sử dụng xe tăng T-14 Armata sẽ là một "quyết định rủi ro cao" đối với Nga, vì đây là khí tài mới.

Trong một bản cập nhật tình báo ngày 25/1, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng trong những tháng gần đây, các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine đã nhận lô T-14 Armata đầu tiên.

Theo Reuters, RIA
MỚI - NÓNG