Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ siêu tăng T-14 Armata với Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ấn Độ đã có kế hoạch phát triển các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mới, và được sản xuất trực tiếp tại quốc gia Nam Á này. Trong khi đó, Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ xe tăng T-14 Armata để cùng tham gia vào quá trình phát triển MBT với đối tác truyền thống.

Trao đổi bên lề triển lãm quân sự Aero India 2023 ngày 14/2, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự - kỹ thuật Liên bang Nga (FSMTC), ông Vladimir Drozhzhov xác nhận Nga có kế hoạch tham gia vào quá trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực của Ấn Độ thông qua việc trợ giúp công nghệ tiên tiến nhất.

Nếu như việc hợp tác được tiến hành, Nga sẽ chuyển giao cho Ấn Độ một số công nghệ hiện đại được sử dụng trong việc chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, ông Vladimir Drozhzhov cho biết thêm.

Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ siêu tăng T-14 Armata với Ấn Độ ảnh 1

Được biết, những năm trở lại đây, Ấn Độ đã lên kế hoạch phát triển dòng MBT mới nhằm thay thế các loại xe tăng lỗi thời như T-72 và T-90.

Quân đội Ấn Độ đề xuất dòng xe tăng hiện đại phải đáp ứng được yêu cầu thực chiến của lục quân, trong đó bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử.

Giới chức Nga tin rằng nền tảng chiến đấu được thiết kế cho xe tăng T-14 Armata có thể đáp ứng những yêu cầu mà Ấn Độ đưa ra. Đồng thời mang lại cho quân đội quốc gia Nam Á này khả năng răn đe mạnh mẽ trước các thế lực thù địch.

T-14 Armata là dòng xe tăng thế hệ thứ tư của Nga, do công ty Uralvagonzavod thiết kế và sản xuất. Quá trình phát triển T-14 Armata được tiến hành từ năm 2013, nguyên mẫu đầu tiên ra mắt năm 2015.

Vũ khí chính được trang bị cho T-14 Armata là pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125 mm, được lắp đặt trên tháp pháo sử dụng điều khiển từ xa và bộ nạp đạn hoàn toàn tự động. Được biết, pháo chính có thể bắn tên lửa dẫn đường bằng laser với tầm bắn từ 7-12 km.

Vũ khí thứ cấp được trang bị cho T-14 bao gồm súng máy Kord 12.7 mm với cơ số đạn là 300 viên hoặc PKTM 7.62 mm với cơ số đạn là 1000 viên.

Theo EurAsian Times
MỚI - NÓNG