Nga tính mời Ấn Độ tham gia dự án phát triển tiêm kích Su-75 Checkmate

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại triển lãm hàng không quốc tế Aero India 2023, Nga có kế hoạch thảo luận về khả năng hợp tác với Ấn Độ trong việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin thân cận với tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết: "Một phái đoàn gồm các đại diện sản xuất máy bay của chúng tôi sẽ tham dự triển lãm hàng không Aero India. Chúng tôi dự định thảo luận hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Checkmate. Chúng tôi cũng đề cập đến việc mời các đối tác Ấn Độ tham gia vào dự án này".

Aero India 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 17/2 tại Bangalore, Ấn Độ. Đây là diễn đàn mang tính quốc tế, liên quan đến sự phát triển công nghệ và sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Triển lãm là sự kiện truyền thống của ngành công nghiệp Ấn Độ và được tổ chức hai năm một lần.

Nga tính mời Ấn Độ tham gia dự án phát triển tiêm kích Su-75 Checkmate ảnh 1

Bản vẽ mô phỏng Checkmate và vũ khí đi kèm.

Năm 2021, Nga đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi trình làng máy bay chiến đấu một động cơ nội địa mới nhất có tên Checkmate tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2021.

Su-75 Checkmate là máy bay chiến thuật hạng nhẹ, được phát triển dựa trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57. Máy bay được thiết kế tích hợp các hệ thống mới nhất, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI).

Là máy bay chiến đấu một động cơ dựa trên công nghệ tàng hình, Checkmate trang bị một khoang chứa cho các loại vũ khí không đối không và không đối đất. Su-75 Checkmate có thể mang tải trọng khoảng 7 tấn và có khả năng tấn công tới 6 mục tiêu cùng một lúc.

Tiêm kích sử dụng động cơ mang lại hiệu suất cao cho phép nó bay với tốc độ Mach 1,8 (gấp 1,8 lần tốc độ âm thanh) và phạm vi hoạt động 3.000 km.

Theo Tass
MỚI - NÓNG