Tội ác của 'yêu râu xanh' hiếp, giết 2 cô gái

Lê Thanh Hùng tại phiên tòa ngày 15/1. Ảnh: Tân Châu.
Lê Thanh Hùng tại phiên tòa ngày 15/1. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Bỏ lại vợ con ở quê rồi lên TPHCM mưu sinh bằng nghề bán dừa dạo, Hùng bắt đầu trượt dài trong tội lỗi khi nhẫn tâm hiếp, giết 2 cô gái vô tội và gây thương tật cho 2 người khác.

Ngày 15/1, TAND TP HCM mở phiên xử Lê Thanh Hùng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, Hùng từng bị TAND TP.HCM tuyên 4 năm tù về tội “Hiếp dâm” và TAND tỉnh An Giang phạt 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Năm 2012, Hùng để vợ con ở quê rồi lên TPHCM lập nghiệp, bán dừa dừa dạo bằng xe ba gác.

Trong thời gian này, Hùng có bỏ mối dừa cho chị T và nảy sinh tình cảm. Do gia đình chị T can ngăn, chị T và Hùng thuê nhà ở riêng.

Sau thời gian chung sống, chị T phát hiện Hùng đã có vợ ở quê nên bỏ về nhà cha mẹ ở. Hùng nhiều lần đến tìm T để níu kéo tình cảm, nhưng bị em trai và em rể chị này đuổi đánh. Hùng tức giận nên chiều 23/12/2013, Hùng cầm búa đến nhà T, đập nhiều cái vào đầu em trai chị T khiến nạn nhân gục tại chỗ. Chị T phát hiện, tri hô và bỏ chạy liền bị Hùng lao theo tấn công.

Giám định pháp y, chị T tổn hại sức khỏe 22% và em trai chị T bị 61%.

Trong thời gian chị T bỏ về nhà cha, mẹ sinh sống, Hùng quen biết thêm chị Th và rồi hãm hiếp, giết chết chị này tại khu vực vườn tràm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh vào trung tuần tháng 12/2013.

Gây xong 2 vụ án kể trên, Hùng trốn đến thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) làm nghề phụ hồ. Trong thời gian này, Hùng quen biết chị Th (26 tuổi) - nữ tiếp viên quán cà phê gần công trình Hùng làm.

Đêm 24/4/2014, Hùng và Th đến thuê nhà nghỉ tại quận Bình Tân, TP.HCM. Tại đây, do mâu thuẫn với chị Th, Hùng ra tay sát hại Th.

Ngày 25/4/2014, Hùng sa lưới pháp luật.

Tại phiên tòa sáng nay, trong phần xét hỏi liên quan tới vụ “hiếp, giết” chị Th, Hùng trình bày là con dao gây án do chị T đưa, em rể chị T là người chở Hùng đi gây án…

Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, điều tra làm rõ thêm các tình tiết của án.

MỚI - NÓNG