Toả sáng ở vòng loại World Cup, Hoàng Đức được CLB Thái Lan và Hàn Quốc săn đón

0:00 / 0:00
0:00
Hoàng Đức chơi nổi bật ở trận gặp Australia. Ảnh: Mạnh Thắng
Hoàng Đức chơi nổi bật ở trận gặp Australia. Ảnh: Mạnh Thắng
TPO - Màn trình diễn của Nguyễn Hoàng Đức ở các trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua giúp anh ‘lọt mắt xanh’ các đội bóng nước ngoài.

Nhà ĐKVĐ Thai League BG Pathum đã bày tỏ sự quan tâm tới Hoàng Đức và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn với đội bóng chủ quản Viettel. Cụ thể, đội chủ sân Leo mong muốn Hoàng Đức sang Thái Lan thi đấu với bản hợp đồng cho mượn kéo dài nửa năm (từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022).

Bên cạnh khoản phí cho mượn có giá trị 'khủng', ĐKVĐ Thai League cũng sẵn sàng trả mức lương không dưới 10.000 USD/tháng (230 triệu đồng) để có được sự phục vụ của cầu thủ 23 tuổi này.

Việc được ‘đại gia’ bóng đá thái Lan săn đón là điều dễ hiểu bởi Hoàng Đức đã có màn trình diễn chói sáng thời gian qua. Trong hai trận đấu mở màn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Hoàng Đức không ghi bàn cũng không kiến tạo, nhưng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của của đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1998 thi đấu nổi bật, tự tin cầm bóng và qua người, hỗ trợ phòng ngự tốt, giảm tải rất nhiều áp lực cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ mạnh.

Trước đó, HLV Aurelio Widmar của Pathum United được cho là đã ‘để mắt’ tới Hoàng Đức khi Viettel chạm trán đội bóng Thái tại vòng loại bảng F AFC Champions League hồi tháng 7. Tuy nhiên, đội bóng Thái mới chỉ thăm dò chứ chưa đặt vấn đề chính thức.

Được biết, không chỉ mình BG Pathum, tiền vệ 23 tuổi cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đội hạng nhì Tây Ban Nha và một số CLB ở Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG