Thắng 5 sao, nhà vô địch EURO thiết lập kỷ lục ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Italy thị uy sức mạnh
Đội tuyển Italy thị uy sức mạnh
TPO - Chiến thắng 5-0 trước Lithuania ở vòng loại World Cup 2022 rạng sáng 9/9 giúp đội tuyển Italy thiết lập kỷ lục chuỗi 37 trận bất bại, dài nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trước đối thủ không được đánh giá cao Lithuania tại bảng C vòng loại World Cup châu Âu, đội tuyển Italy đã có những thay đổi lớn trong đội hình xuất phát. HLV Roberto Mancini cất các trụ cột như Ciro Immobile, Leonardo Bonucci, Lorenzo Insigne trên băng ghế dự bị, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt trẻ như Moise Kean, Alessandro Bastoni hay Gianluca Raspadori.

Với sức mạnh vượt trội, Italy đã đè bẹp Lithuania với 5 bàn không gỡ. Đáng nói, 4 bàn đầu được nhà vô địch EURO 2020 thực hiện chỉ trong 29 phút của hiệp 1, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này.

Sang hiệp 2, HLV Roberto Mancini tiếp tục thử nghiệm nhiều cầu thủ dự bị khác, và vẫn có thêm bàn thắng. Hậu vệ Giovanni Di Lorenzo là người ấn định tỷ số 5-0 cho "Azzurri" với pha lập công phút 54. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ thuộc biên chế Napoli sau 15 trận khoác áo tuyển Italy.

Chiến thắng 5-0 trước Lithuania giúp tuyển Italy đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên bất bại 37 trận liên tiếp ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Lần gần nhất Italy nhận thất bại là vào ngày 10/9/2018, khi họ thua 0-1 trên sân Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ở vòng bảng Nations League. Trong mạch 37 trận bất bại này, Italy thắng 28 trận và xuất sắc giành chức vô địch EURO hồi tháng 7.

Tại bảng G, Italy đang có 14 điểm sau 6 lượt trận, hơn đội đứng nhì Thụy Sĩ 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Chỉ cần giành 1 điểm ở 2 trận còn lại, "Azzurri" sẽ có vé dự World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.