HLV tuyển Australia 'ém' hàng Man City cho trận lượt về gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Arzani (trái) trong trận gặp Đan Mạch ở World Cup 2018
Arzani (trái) trong trận gặp Đan Mạch ở World Cup 2018
TPO - Sau 2 trận toàn thắng, ĐT Australia đang vững vàng trên ngôi đầu bảng B. Nhưng sau 2 chiến thắng, họ vẫn chưa sử dụng lực lượng mạnh nhất. HLV Graham Arnold dự tính sẽ gọi thêm một chân sút của Man City cho hành trình sắp tới ở vòng loại World Cup 2022.

Với 4 bàn thắng và không thủng lưới lần nào, ĐT Australia đang đứng đầu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á với chỉ số phụ hơn Saudi Arabia. 2 trận đã qua, đội bóng xứ chuột túi chỉ phải gặp những đội bóng được đánh giá yếu hơn mình. Thế nên hành trình sắp tới mới thực sự khó khăn với họ, khi Nhật Bản và Saudi Arabia đang chờ đón.

Nói về kế hoạch đối đầu với các ông lớn của khu vực, HLV Graham Arnold tỏ ra rất tự tin, vì trong tay ông vẫn còn nhiều quân bài chưa dùng tới. Đó là Martin Boyle, tiền đạo đạt hiệu suất tốt nhất ở đội tuyển, với 4 bàn thắng chỉ sau 8 lần ra sân. Vì gặp một chấn thương nhẹ nên Martin Boyle đã lỡ trận gặp Việt Nam. Anh hứa hẹn sẽ ra sân trong trận lượt về vào ngày 27/1/2022.

HLV tuyển Australia 'ém' hàng Man City cho trận lượt về gặp Việt Nam ảnh 1

Daniel Arzani khoác áo Olympic Australia dự Olympic Tokyo

Và đó còn là chân sút trẻ Daniel Arzani, người đang thuộc biên chế Man City. HLV Arnold đã nói về trường hợp này: “Cậu ấy vẫn còn rất trẻ. Tôi luôn trao cho cậu ấy cơ hội, miễn là Arzani luôn cố gắng. Tôi sẽ luôn ủng hộ Arzani như khi ủng hộ tất cả các thành viên của đội tuyển”.

“Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Arzani, cậu ấy cũng có những phản ứng tích cực. Vấn đề là Arzani phải thể hiện được tất cả tiềm năng của mình. Một hai năm qua, anh ấy gặp nhiều khó khăn và có dấu hiệu chững lại. Nhưng tôi tin với tất cả nỗ lực, Arzani sẽ trở lại mạnh mẽ, qua đó đưa sự nghiệp của mình vào đúng lộ trình”.

Daniel Arzani được đưa về Man City cách đây 3 năm. Tiền đạo cánh này chưa được ra sân trận nào ở đội 1, thay vào đó anh được gửi sang các CLB vệ tinh của Man City để học hòi kinh nghiệm. Hiện anh đang khoác áo Lommel ở Bỉ. Arzani đã ghi được 1 bàn sau 6 lần khoác áo ĐTQG. Ngoài ra anh còn tham dự Olympic 2020.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

•App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL14BexZMoP1gqvSbLZSfYigjUvfcXkroScK

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.