Ronaldo thua kiện ở quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo thua kiện ở quê nhà
TPO - Trong ngày háo hức bước vào buổi tập đầu tiên ở Man United thì Cristiano Ronaldo lại gặp chuyện ở Bồ Đào Nha khi chính quyền địa phương bắt anh phải tháo bỏ vọng lâu trên căn penthouse trị giá 7,5 triệu euro.

Với giá 7,5 triệu euro, đây là căn hộ áp mái đắt nhất từng được bán ở Bồ Đào Nha. Nó có đầy đủ tiện nghi đắt tiền, ngoài ra còn có phòng thể dục, rạp chiếu phim cùng với khu vui chơi cho trẻ em, hồ bơi vô cực…

Góc view của căn hộ cũng thuộc loại có một không hai khi có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố Lisbon. Thế mới thấy nó xa hoa đắt đỏ thế nào. Nhưng vấn đề khiến Ronaldo lâm vào kiện tụng là bởi anh đã tự ý xây thêm vọng lâu toàn kính trên căn penthouse của mình.

Kiến trúc sư Jose Mateus, người chịu trách nhiệm thiết kế tòa nhà vào năm 1991, không chấp nhận điều này khi ông cho rằng việc CR7 xây vọng lâu khiến cấu trúc tổng của tòa nhà bị phá vỡ.

Cristiano Ronaldo cũng vi phạm các quy định về xây dựng. Vậy nên siêu sao của Man United phải gõ bỏ nó. Cuộc kiện tụng kéo dài từ tháng 5/2021 đến nay và không ít lần khiến CR7 đau đầu, dù sau đó là thời gian anh bận dự EURO rồi chuyển sang khoác áo Man United.

Ronaldo thua kiện ở quê nhà ảnh 1

Ronaldo nhận tin không vui trong ngày đầu tập trung cùng M.U

Ronaldo đã nhờ chị gái Elma theo đuổi vụ kiện. Phía Ronaldo không những không đưa ra được những chứng cứ nào về tính hợp pháp của việc xây vọng lâu mà chị gái Elma còn xúc phạm kiến trúc sư Jose Mateus khi cho rằng ông là “kẻ chậm phát triển”.

Thông điệp này càng khiến Jose Mateus bực tức và vị kiến trúc sư này khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện tới cùng. Cuối cùng thì Ronaldo cũng thừa nhận thua cuộc. Theo Tòa thị chính Lisbon, anh sẽ phải phá bỏ vọng lâu. Cũng chưa rõ Ronaldo có bị phạt vì vụ kiện tụng này hay không.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.