Màn trình diễn đáng khen của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện tốt trong cuộc tiếp đón Australia dù thua trận Ảnh: Mạnh Thắng
Các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện tốt trong cuộc tiếp đón Australia dù thua trận Ảnh: Mạnh Thắng
TP - HLV Park Hang-seo và các học trò có lý do để tiếc nuối khi không thể giành được ít nhất 1 điểm trước đội tuyển Australia trong trận đấu tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận đầu tiên ở bảng B, Vòng loại cuối World Cup 2022. Kết quả này không có gì bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam bị đánh giá là yếu nhất bảng B. Thống kê cho thấy trong lịch sử, Việt Nam chưa từng thắng trước cả 5 đội gồm Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản.

Trước cuộc đối đầu với Australia tối qua, có lẽ rất nhiều người đã nghĩ về 1 kịch bản xấu với thầy trò ông Park. Điều này không có gì lạ nếu xét danh tiếng, thứ bậc cũng như kết quả các trận đấu gần đây giữa 2 đội.

Australia vừa trải qua chuỗi 9 trận bất bại với 8 trận thắng. Ở vòng loại thứ 2, đội khách ghi tới 28 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 bàn. Họ cũng vừa không quá khó khăn để đánh bại Trung Quốc tới 3-0. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam để thua Saudi Arabia 1-3 trong chuyến làm khách tại Ryadh ở trận ra quân. Đội bóng của ông Park lại chịu cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở hàng thủ khi vắng cả Duy Mạnh (thẻ phạt), Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu còn Bùi Tiến Dũng vừa trở lại sau chấn thương.

Màn trình diễn đáng khen của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Tuy nhiên, màn trình diễn hôm qua của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng tốp đầu châu lục thật sự gây ngạc nhiên. Không khó đoán ông Park và BHL đội tuyển Việt Nam sẽ chọn chiến thuật phòng ngự-phản công quen thuộc nhưng cách các cầu thủ Việt Nam chơi bóng lại rất đáng nể.

Cự li đội hình đội tuyển Việt Nam được duy trì rất tốt. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh và Hoàng Đức lùi thấp, be chắn và hạn chế tối đa các tình huống tấn công trung lộ của đối phương. Trong cả trận đấu, Australia chủ yếu tập trung khoét vào cánh trái của Trọng Hoàng, nhưng hậu vệ Viettel đã chơi thực sự xuất sắc khi ngăn chặn được hầu hết các pha lên bóng từ hướng này.

Dù vượt trội về chiều cao, các pha bóng bổng của Australia cũng không gây được nhiều nguy hiểm khi ở trong, Quế Ngọc Hải và Thành Chung chọn vị trí hợp lý, bọc lót cho nhau tốt.

Điểm đáng khen ngợi nhất của đội tuyển Việt Nam hôm qua là sự tự tin của các cầu thủ. Trong cả trận đấu, rất nhiều lần các CĐV phải trầm trồ với những pha phối hợp ngắn giữa Tuấn Anh, Trọng Hoàng, Quang Hải. Dù tập trung phòng ngự nhưng các tình huống phản công của đội tuyển Việt Nam được thực hiện rất nhanh, khiến các hậu vệ Australia phải lúng túng. Ít ai có thể nghĩ trong nửa cuối hiệp 1, đội bóng “bé hạt tiêu” Việt Nam lại chơi sòng phẳng với Australia. Thủ môn Mathew Ryan đã có ít nhất 3 tình huống phải “xuất tướng” để phá bóng sau những đường chuyền dài vượt tuyến của Việt Nam. Nếu chính xác hơn ở những tình huống cuối, đội bóng của ông Park thậm chí đã có thể tạo nên bất ngờ lớn.

Màn trình diễn đáng khen của đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Chiến thuật hợp lý và lối chơi chịu khó đeo bám, tranh cướp bóng của đội tuyển Việt Nam khiến Australia dù sớm chiếm quyền kiểm soát bóng ngay khi nhập trận nhưng thực sự bế tắc trước khung thành Đặng Văn Lâm. Đội khách gần như chỉ có 1 tình huống thực sự nguy hiểm và đã tận dụng thành công để có bàn thắng duy nhất ở phút 43. Rogic đã tận dụng phút lơ đễnh hiếm hoi của các hậu vệ Việt Nam để tạt bóng chính xác cho Grant thoát xuống đánh đầu, đánh bại Đặng Văn Lâm. Ở tình huống này, thủ môn Văn Lâm cũng có vẻ lưỡng lự khi lao ra cản phá bóng.

Dù thua nhưng có thể thấy, đội tuyển Việt Nam đã khắc phục tốt những nhược điểm bộc lộ ở trận đấu với Saudi Arabia. Rõ ràng, việc cọ xát với những đối thủ tầm cỡ châu lục đang giúp các học trò của ông Park “cứng cáp” hơn.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".