Vì sao HLV Park Hang-seo sử dụng Văn Lâm thay Tấn Trường?

0:00 / 0:00
0:00
Văn Lâm trở lại khung gỗ của đội tuyển Việt Nam sau 2 năm
Văn Lâm trở lại khung gỗ của đội tuyển Việt Nam sau 2 năm
TPO - HLV Park Hang-seo quyết định cho thủ môn Văn Lâm bắt chính trong trận đấu giữa Việt Nam và Australia ở lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup 2022.

Quyết định chọn Văn Lâm của HLV Park Hang-seo khiến không ít người bất ngờ bởi Tấn Trường luôn thi đấu ổn định thời gian qua. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Văn Lâm trở lại khung gỗ của đội tuyển Việt Nam sau 2 năm. Lần gần nhất anh bắt chính là trận hòa 0-0 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình năm 2019, ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

"Khi tôi gọi Tấn Trường, một số thành viên ban huấn luyện và nhiều chuyên gia nói nhiều việc cậu ấy trong quá khứ mắc nhiều lỗi. Trợ lý của tôi cũng e ngại những lỗi đó làm ảnh hưởng tâm lý của Tấn Trường. Tuy nhiên, ở 3 trận tại UAE, Tấn Trường đã thi đấu tốt. Cậu ấy cũng đã chơi ổn định trước Saudi Arabia và ngăn chặn nhiều tình huống nguy hiểm", HLV Park Hang-seo dành lời khen ngợi cho Tấn Trường.

Nói về lý do chọn Văn Lâm thay thế ở trận đấu tối nay, thầy Park cho biết: 'Văn Lâm đã sang Saudi Arabia cùng toàn đội, nhưng cậu ấy mới tập luyện trở lại và nhiều tháng chưa tập trung đội tuyển. Trước Australia, tôi dùng Văn Lâm vì cậu ấy có lợi thế về thể hình. Văn Lâm vẫn hơn Tấn Trường về kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, hơn nữa tôi muốn tạo sự cạnh tranh lành mạnh ở đội tuyển Việt Nam".

Về việc Công Phượng vắng mặt khi đấu Australia, nhà cầm quân người Hàn Quốc giải thích: "Tôi đã triệu tập Công Phượng trở lại, nhưng do tình hình dịch COVID-19 khiến các chuyến bay không thể thực hiện được, nên cậu ấy không góp mặt khi gặp Australia. Công Phượng đã 40 ngày không tập luyện và tôi không rõ thể lực cậu ấy thế nào. Sắp tới khi Công Phượng trở lại, tôi sẽ theo dõi kỹ phong độ của cậu ấy trước khi quyết định có sử dụng hay không".

Nhận thất bại 0-1 trước Australia, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau hai trận mở màn bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đó, Australia tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...