Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Ngày 26-12, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe được bầu làm thủ tướng thứ 96 của Nhật Bản, trở thành người thứ hai làm thủ tướng hai lần kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tân Thủ tướng Abe chung tay cải thiện quan hệ song phương đang bị tổn hại vì tranh chấp chủ quyền biển đảo. (Kyodo)

* Ngày 26-12, Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên hai hòn đảo Yeonpyeong và Baengnyeong, gần đường biên giới biển tranh chấp với CHDCND Triều Tiên. Hôm 25-12, Hải quân Iran bắt đầu tập trận 4 ngày tại vùng Vịnh và sẽ có cuộc tập trận khác tại eo biển Hormuz từ ngày 28-12. (Yonhap, AP)

* Chỉ huy lực lượng quân cảnh Syria, tướng Abdelaziz Jassim al-Shalal, vừa đào ngũ và tuyên bố ủng hộ phong trào nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày 26-12, xe tăng quân đội Syria nã đạn vào một ngôi làng ở tỉnh Kahtaniyeh, khiến ít nhất 20 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này trong 21 tháng qua lên 45.048, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria. (CBS News)

* Hôm 26-12, một ngày sau khi Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập xác nhận gần 64% cử tri nước này tham gia cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ dự thảo hiến pháp mới, Tổng thống Mohamed Morsi ký sắc lệnh thực thi hiến pháp mới. (BBC)

* Hôm qua, Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới (gần 2.300km) với tốc độ tàu chạy 300km/h, giúp giảm thời gian đi lại giữa thủ đô Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu từ hơn 20 giờ xuống còn 8 giờ. (Xinhua)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG