Tin mới vụ 'Gỗ lậu tập kết gần trạm quản lý bảo vệ rừng'

Nhiều cây gỗ lớn trong lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Tranh bị lâm tặc đốn hạ
Nhiều cây gỗ lớn trong lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Tranh bị lâm tặc đốn hạ
TP - Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu vừa kết thúc việc kiểm tra tại khu vực rừng thuộc lâm phận của Ban quản lý (BQL) thủy điện Sông Tranh - nơi vừa phát hiện khối lượng lớn gỗ lậu tập kết gần trạm quản lý bảo vệ rừng.

Theo đó, nhiều nghi ngờ vệ sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng đã được đặt ra, chờ cơ quan điều tra làm rõ.

NTiền Phong đã đưa tin, đầu tháng 9, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 (Chi cục kiểm lâm Quảng Nam) truy đuổi một xe tải chạy hướng Trà Bui - Trà Đốc đang chở gỗ lậu. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiếp cận thì lái xe đã cho đổ 10 m3 gỗ các loại xuống đường để tẩu thoát. Tiếp tục điều tra, theo dõi, các cán bộ kiểm lâm phát hiện ra 2 điểm tập kết gỗ nằm khá gần đường liên xã Trà Đốc - Trà Bui (Bắc Trà My).

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 124 phách gỗ ước khoảng 26 m3 gồm: dỗi, chò, xoan đào… (thuộc nhóm 3 và nhóm 6). Trong 2 địa điểm phát hiện gỗ lậu có một điểm nằm gần Trạm quản lý bảo vệ rừng (tại thôn 2, xã Trà Bui). Ngoài ra, lực lượng kiểm tra còn phát hiện thêm 40 phách gỗ được cất giấu trong khu vực rừng giáp ranh giữa xã Trà Bui và Phước Hiệp (Phước Sơn, Quảng Nam).

Tại khu vực “điểm nóng” phá rừng thuộc địa phận xã Trà Bui (Bắc Trà My, Quảng Nam) đoàn công tác đã ghi nhận tình trạng rừng phòng hộ bị chặt phá tan hoang, nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ không thương tiếc. Dọc tuyến đường mòn dẫn vào rừng, một khối lượng gỗ đã được xẻ thành phách nằm rải rác hai bên.

Kiểm tra tại các hiện trường, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Quảng Nam) bước đầu nhận định:  khu vực rừng bị phá chỉ có một con đường độc đạo lại có đến 2 trạm bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh nhưng gỗ lậu vẫn có thể tuồn được ra khỏi rừng. Do đó đề nghị điều tra làm rõ có hay không sự tiếp tay của cán bộ bảo vệ rừng. Nếu huyện không điều tra được thì hãy chuyển lên cho công an tỉnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin: ngày 3/10, tại thôn 5 xã Trà Bui, cơ quan chức năng phát hiện 58 phách gỗ với khối lượng 11m3 được lâm tặc tập kết gần nhà dân. Tuy nhiên khi cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh đến lập biên bản thì ông Phan Văn Dự, Phó đội trưởng đội cơ động (cả 2 đơn vị trên cùng thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) lại không cho lập biên bản. Việc làm này rất khó hiểu!

Ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh thừa nhận có thiếu sót trong việc quản lý, chỉ đạo. Tuy nhiên do rừng rộng, lực lượng mỏng, lâm tặc rất tinh vi, thường làm vào buổi đêm nên rất khó kiểm tra phát hiện. Ông Chẩn cũng cho hay sẽ đề nghị điều tra nội bộ của ban để làm rõ việc có hay không sự tiếp tay cho lâm tặc. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuân Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Sông Tranh thừa nhận việc giám sát có phần chưa chặt chẽ, trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn chưa tốt…

Kết thúc đợt kiểm tra, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu BQL rừng phòng hộ Sông Tranh và Hạt Kiểm lâm phải tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, kiểm tra xem có tiêu cực hay không. Ông Thanh cũng đặt câu hỏi nghi ngờ có sự tiếp tay của cán bộ để lâm tặc phá rừng. Và yêu cầu lực lượng kiểm lâm, công an hoàn chỉnh lại hồ sơ các vụ việc. Xét tính chất từng vụ mà tiền hành xử lý, nếu có dấu hiệu hình sự thì phải khởi tố và xử lý nghiêm. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My thông tin: ngày 3/10, tại thôn 5 xã Trà Bui, cơ quan chức năng phát hiện 58 phách gỗ với khối lượng 11m3 được lâm tặc tập kết gần nhà dân. Tuy nhiên, khi cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Sông Tranh đến lập biên bản thì ông Phan Văn Dự, Phó đội trưởng đội cơ động (cả 2 đơn vị trên cùng thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh) lại không cho lập biên bản. Việc làm này rất khó hiểu!

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.