|
Lâu đài Sforza ở Milan, Ý, được Công tước Ludovico Sforza xây dựng vào thế kỷ 15. Quý tộc này đã giao cho Leonardo da Vinci thiết kế để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, các công trình phòng thủ và vũ khí. (Ảnh: De Agostini) |
Leonardo đã mô tả những lối đi ẩn trong một bản phác thảo về các công trình phòng thủ rất giống với những công trình được nhìn thấy trong Lâu đài Sforza. Phát hiện này, được Politecnico di Milano công bố mới đây thông qua các cuộc khảo sát nhằm số hóa các cấu trúc ngầm của Lâu đài Sforza thế kỷ 15 bằng các radar xuyên đất và quét laser.
Đường hầm bí mật tại Lâu đài Sforza
Ban đầu nhóm nghiên cứu dự định số hóa khu vực bên dưới Ghirlanda, một bức tường ngoài bảo vệ của lâu đài. Nó có một lối đi ngầm nổi tiếng chạy dọc theo chu vi hào nước của lâu đài và có thể tiếp cận được với khách du lịch. Nhưng các cuộc khảo sát của họ đã tiết lộ một đường hầm bí mật thứ hai mà các chuyên gia đã từng đưa ra giả thuyết trong nhiều năm.
Đường hầm thứ hai chạy song song với đường hầm đầu tiên, sâu khoảng 1m dưới bề mặt. Người ta tin rằng binh lính đã sử dụng tuyến đường ẩn này để bảo vệ và giành lại Ghirlanda trước lực lượng đối phương.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những đường hầm khác - hầu hết đều được làm bằng gạch với một mái vòm hoặc trần cong - bao gồm một đường hầm hướng về Vương cung thánh đường Santa Maria delle Grazie , nơi an nghỉ của vợ Công tước Ludovico Sforza. Còn được gọi là Ludovico il Moro, Sforza là công tước của Milan từ năm 1494 đến năm 1498.
Các nguồn lịch sử cho thấy công tước đau buồn đã xây dựng đường hầm để dễ dàng tiếp cận người vợ quá cố của mình, theo Politecnico di Milano. Ngoài đường hầm, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra những căn phòng ngầm cỡ trung bình ở tầng ngầm thứ hai.
Leonardo thường dành thời gian ở lâu đài với tư cách là thành viên của triều đình Công tước Ludovico Sforza, người đã giao cho họa sĩ vẽ một bức tranh được trưng bày trong Sala delle Asse, phòng ván gỗ của lâu đài. Trong thời gian này, Leonardo đã tạo ra các bản vẽ về các công trình phòng thủ rất giống với bố cục của Lâu đài Sforza.
Leonardo da Vinci không chỉ xuất sắc trong hôi họa, mà được đánh giá là một chuyên gia có trình độ cao về các cấu trúc quân sự và hệ thống phòng thủ, mở ra hướng đi mới trong chiến lược chiến tranh trong thời kỳ Phục hưng với các thiết kế và phát minh của ông.