Trưa 14/1, ngay sau khi kết thúc Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (phường Hạnh Thông, TPHCM).
Đọc lời điếu tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Lễ tang - nêu rõ: Trải qua các cương vị công tác, nhất là khi đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, với tầm nhìn tâm huyết, kinh nghiệm của người cán bộ dạn dày trận mạc, đồng chí Lê Văn Dũng đã có nhiều đóng góp quan trọng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội vững vàng, mạnh về chính trị…
Theo ông Đỗ Văn Chiến, từ những ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, với 81 năm tuổi đời và hơn 60 năm tuổi Đảng, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, người cán bộ lãnh đạo Quân đội mẫu mực, người cán bộ chính trị, quân sự vẹn toàn, tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội.
“Cuộc đời hoạt động của đồng chí Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng học tập và noi theo. Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và gia quyến, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bè. Đồng chí không còn nữa nhưng hình ảnh, kỷ niệm về đồng chí vẫn còn sống mãi trong ký ức của gia đình, đồng chí và bạn bè”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Nhân - con trai Đại tướng Lê Văn Dũng thay mặt gia đình nói lời cảm tạ đến Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng đội, đồng chí và bạn bè thân hữu của Đại tướng Lê Văn Dũng đã đến viếng và gửi lời chia buồn đến gia đình.
“Sự ra đi của cha để lại một nỗi trống vắng, đau thương, mất mát lớn trong gia đình mà không gì bù đắp được. Tuy nhiên, những lời răn dạy, những giá trị mà cha để lại mãi là tấm gương sáng cho chúng con noi theo”, ông Nhân bày tỏ.
Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945 tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Ông tham gia cách mạng ngày 14/5/1963, vào Đảng ngày 23/9/1965.
Quá trình công tác trong Quân đội, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều năm gắn bó với Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34). Sau đó được bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó Tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân khu 7.
Giai đoạn 1997-2011, Đại tướng Lê Văn Dũng lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Lê Văn Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX, khóa X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, khóa X; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XII.
Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đại tướng Lê Văn Dũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.
Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng đã từ trần vào ngày 9/1/2026, hưởng thọ 81 tuổi.