TPO - Là một phần trong chiến lược mới nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực Biển Đen, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu tuần tra vùng biển này bằng máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.
TPO - Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuyển giao vài chục chiếc F-16 cho Ukraine không phải là một vấn đề lớn, bởi trong kho vũ khí của các nước NATO (không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ) có khoảng 500 máy bay chiến đấu loại này.
Chiếc MiG-31 đã rơi xuống một khu vực vắng vẻ khi đang bay tập huấn định kỳ, cả hai phi công đều đã thoát khỏi chiếc máy bay gặp nạn và được một trực thăng cứu hộ hỗ trợ.
TPO - Ngày 21/9, Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ, tướng John Raymond tuyên bố Nga đã triển khai các vệ tinh Matryoshka trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp để tiêu diệt các vệ tinh của Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
TPO - Một máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga đã được điều động để “hộ tống” một máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời Thái Bình Dương, trong một động thái "ăn miếng trả miếng" mới nhất giữa quân đội hai cường quốc.
TPO - Trong Chiến tranh Lạnh, Lực lượng Phòng không Liên Xô (VPVO) cần một loạt máy bay đánh chặn hạng nặng để tuần tra biên giới rộng lớn của mình. Hầu hết các máy bay chiến đấu “hạng nhẹ” thông thường như những chiếc MiG đời đầu đều không đáp ứng được nhiệm vụ, vì chúng thiếu tầm bay và tốc độ để nhanh chóng leo lên và đánh chặn các máy bay ném bom siêu âm của Mỹ, được cho là sẽ bay qua Bắc Cực để ném bom xuống Liên Xô.
TPO - Đã có thông tin nói Syria, nước từng mua MiG-23 và MiG -25 của Liên Xô, đang dự định mua MiG-31 để thay đổi cục diện cuộc chơi trong các lần đối đầu với không quân Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ.
TPO - Tiêm kích - đánh chặn MiG-31BM hiện là máy bay chiến đấu duy nhất bảo đảm an ninh vùng trời Liên bang Nga ở Bắc Cực, trong đó có các chủ thể công nghiệp dầu khí.
TPO - Máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 được thiết kế để ngăn chặn các phương tiện bay của đối phương, đặc biệt là máy bay ném bom và tên lửa hành trình, đạn đạo. Thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ đánh chặn, MiG-31 có tốc độ bay tới Mach 3,2 (Mach - tốc độ âm thanh) và trang bị các loại tên lửa không đối không có tầm bắn tới hơn 100km.
Ngày 16/11, hãng tin Lenta dẫn đăng tải, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận việc triển khai các đơn vị máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nặng Mig-31 Foxhound ở căn cứ không quân Hmeymin, Syria.
TPO - Tiêm kích đánh chặn siêu âm hai chỗ ngồi MiG-31, được NATO mệnh danh là Foxhound (Chó săn Chồn), là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 đầu tiên của Liên Xô. Các chuyên gia quốc phòng tin rằng vị trí thống lĩnh của MiG-31 trên không có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm nữa.