Hình ảnh vệ tinh tiết lộ số lượng tiêm kích MiG-31 được Nga triển khai ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã triển khai bốn máy bay chiến đấu MiG-31 tại sân bay Belbek ở Sevastopol, Crimea.

Nhà phân tích MT Anderson của OSINT hôm 19/10 đã chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) một số hình ảnh vệ tinh kèm nội dung: "Những chiếc máy bay MiG-31 có trụ sở tại Monchegorsk đã được triển khai tới sân bay Belbek, Crimea".

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ số lượng tiêm kích MiG-31 được Nga triển khai ở Crimea ảnh 1Hình ảnh vệ tinh tiết lộ số lượng tiêm kích MiG-31 được Nga triển khai ở Crimea ảnh 2Hình ảnh vệ tinh tiết lộ số lượng tiêm kích MiG-31 được Nga triển khai ở Crimea ảnh 3Hình ảnh vệ tinh tiết lộ số lượng tiêm kích MiG-31 được Nga triển khai ở Crimea ảnh 4

Hình ảnh vệ tinh cho thấy ngoài bốn máy bay chiến đấu MiG-31 còn có hàng chục máy bay Su-30 và Su-27.

Hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 15/10 cho thấy ngoài bốn máy bay MiG-31 trên đường băng, còn có sự xuất hiện của khoảng 10 máy bay chiến đấu Su-30 và Su-27.

Theo giới quan sát, việc triển khai bất ngờ này cho thấy ý định của Nga trong việc tăng cường hiện diện trên Biển Đen bằng những máy bay được trang bị tên lửa đạn đạo Kinzhal.

Được biết, ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận các máy bay chiến đấu tấn công MiG-31K, được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, sẽ thường xuyên tuần tra trên không phận trung lập của Biển Đen.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, động thái này không nhằm mục đích đe dọa mà là một phản ứng của Nga trước tình trạng bất ổn leo thang, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông.

Máy bay chiến đấu MiG-31 trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal được biết đến với hiệu suất cao và khả năng chiếm ưu thế trên không vượt trội. Chúng được triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn những mục tiêu phức tạp trên không.

Máy bay có trọng lượng rỗng đạt 21,8 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 46,2 tấn. MiG-31 trang bị 2 động cơ Solovyev D-30F6 cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s; bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km.

Trong khi đó, Kinzhal là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10. Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Kinzhal có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m, trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Kinzhal trang bị một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, tầm bắn 2.000 km.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.