Nga bắn hạ các máy bay Su-25, MiG-29 và trực thăng Mi-8 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/10 cho biết quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 và một trực thăng chiến đấu Mi-8 của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 gần thành phố Dnepropetrovsk và một máy bay trực thăng Mi-8 gần khu định cư Zagryzovo ở Vùng Kharkov.

Ngoài ra, máy bay chiến đấu của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã đánh chặn một máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine gần khu định cư Troitskoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Nga đánh chặn 10 tên lửa HIMARS của Mỹ

Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 10 tên lửa phóng từ pháo phản lực cơ động cao HIMARS (do Mỹ sản xuất), một quả bom thông minh JDAM, hai tên lửa S-200 được cải tiến để tấn công các mục tiêu mặt đất.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn phá hủy 61 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Olshana ở Vùng Kharkov, Yegorovka, Soledar và Lyubovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Kremennaya và Zhitlovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Romanovskoye và Molchansk ở Vùng Zaporozhye, Kazachyi Lageri và Sagy ở Vùng Kherson.

Theo Tass
MỚI - NÓNG