Thuê khách sạn sản xuất ma tuý từ thuốc tăng trọng

Mua heroin về, Hiếu thuê khách sạn làm nơi trộn với thuốc tăng trọng rồi ép thành bánh, bán với giá gấp đôi.

Ngày 10/4, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) tạm giữ Lê Vũ Thanh Hiếu (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (50 tuổi) để điều tra hành vi Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, sáng 8/4, cảnh sát cùng tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra khách sạn trên đường 18 (khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh). Khi lực lượng chức năng ập vào phòng 501, Hiếu và Thuý hoảng hốt ném túi nylon chứa ma tuý ra cửa sổ, phi tang. Trong phòng vẫn còn máy ép, cân điện tử, máy xay sinh tố cùng một số ma tuý đá, heroin...

Khai với cơ quan điều tra, Hiếu cho biết, sau khi mua heroin về anh ta bỏ thêm thuốc tăng trọng (loại dành cho cá) đem xay đều rồi ép thành bánh. Từ lượng ma tuý hơn 10 triệu đồng, anh ta có thể bán lại với giá 25 triệu. Riêng với hàng đá, Hiếu pha với nước, muối và các chất phụ khác rồi cô đọng thành lượng hàng gấp 3.

Hiếu có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Còn Thuý cho rằng không hay biết việc làm của Hiếu.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.  

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG