Thủ tướng Malaysia cùng 16.000 người tập trung ủng hộ Palestine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng hơn 16.000 người tham gia sự kiện tập trung để ủng hộ người Palestine, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến hàng ngàn thường dân vô tội thiệt mạng.
Thủ tướng Malaysia cùng 16.000 người tập trung ủng hộ Palestine ảnh 1

Thủ tướng Malaysia phát biểu tại sự kiện tập trung để ủng hộ người Palestine. (Ảnh: AP)

Cuộc tập trung diễn ra vào buổi tối tại sân vận động ở Kuala Lumpur, với sự tham gia của những người thuộc mọi tầng lớp và nghề nghiệp, như sinh viên, chuyên gia, người tị nạn, lãnh đạo tôn giáo và chính trị gia. Sự kiện do Phong trào Thanh niên Hồi giáo Malaysia tổ chức. Họ hô các khẩu hiệu kêu gọi tự do cho người Palestine.

Hầu hết những người tham gia sự kiện đều là tín đồ Hồi giáo, còn lại là những người muốn bày tỏ tình đoàn kết với Palestine.

Đã có hàng loạt cuộc tập trung được tổ chức ở Malaysia để ủng hộ người Palestine, nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng Anwar tham gia.

“Malaysia là một quốc gia độc lập. Chúng ta quyết định điều gì là đúng. Chúng ta hiểu ý nghĩa của tự do. Chúng ta đoàn kết với nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh của họ. Hôm qua, hôm nay và ngày mai”, ông Anwar phát biểu tại sự kiện.

Ông nói thêm rằng Malaysia mong muốn người Palestine được đối xử công bằng.

“Công lý ở đâu? Nhân văn ở đâu? Đâu là những lý tưởng dân chủ và nhân quyền mà phương Tây nói đến? Chúng tôi không đòi hòi gì thêm. Chúng tôi muốn những người Ả-rập, người Palestine và người dân Dải Gaza được đối xử như con người. Không hơn không kém”, ông nói.

Thủ tướng Malaysia cùng 16.000 người tập trung ủng hộ Palestine ảnh 2

Sân vận động ở Kuala Lumpur đông kín người trong cuộc tập trung ủng hộ người Palestine. (Ảnh: CNA)

Ngày 13/10, hàng ngàn người, trong đó có hai cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad và Muhyiddin Yassin cùng nhiều chính trị gia Malaysia tập trung tại Đền thờ quốc gia ở Kuala Lumpur để phản đối Israel.

Ông Mahathir còn tham gia cùng khoảng 1.000 người tập trung trước Đại sứ quán Mỹ hôm 20/10. Theo báo chí trong nước, nhiều người biểu tình cố vượt qua rào chắn của cảnh sát xung quanh đại sứ quán.

Phát biểu trước Quốc hội Malaysia ngày 16/10, Thủ tướng Anwar nói rằng các nước phương Tây và châu Âu nhiều lần đề nghị Malaysia lên án Hamas, nhưng ông không đồng ý.

Chính phủ Malaysia ủng hộ giải pháp hai nhà nước dựa trên biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine và ủng hộ quyền của người Palestine được trở về nhà và sử dụng tài sản của mình.

Malaysia không có quan hệ chính trị với Israel.

Theo giới quan sát, lập trường của Malaysia đối với sự nghiệp của người Palestine không có gì bất thường mà phản ánh quan điểm của đại đa số người dân, nơi người Hồi giáo chiếm gần 2/3 dân số.

Các lãnh đạo hàng đầu của Hamas từng thăm Malaysia và gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nước này. Năm 2013, Thủ tướng Malaysia Najib Razak khi đó bất chấp sự phong tỏa của Israel ở Dải Gaza để đến thăm dải đất này theo lời mời của lãnh đạo Hamas.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Người dân KĐT Thanh Hà phải lấy nước từ xe stec trong đợt khủng hoảng nước sạch năm 2023
Mở giếng khoan, bổ sung nước ngầm mùa nắng nóng
TP - Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh giấy phép nâng cấp công suất khai thác nước dưới đất cho bãi giếng Mai Dịch. Cùng với nguồn nước ngầm dự phòng sẽ cung cấp thêm cho thành phố khoảng 100.000m3/ngđ để phục vụ người dân cao điểm nắng nóng năm nay.