Úc điều thêm máy bay, binh lính đến Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Úc đã triển khai thêm hai máy bay quân sự và “số lượng đáng kể” binh lính tới Trung Đông để hỗ trợ công dân của mình nếu cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas leo thang.
Úc điều thêm máy bay, binh lính đến Trung Đông ảnh 1
Một ngôi nhà ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, bị Israel tấn công ngày 24/10. (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas ngày 7/10 khiến Israel choáng váng khi hơn 1.400 người thiệt mạng. Các cuộc ném bom đáp trả của Israel vào Dải Gaza khiến ít nhất 5.791 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2.360 trẻ em.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết, Úc đã điều một máy bay Boeing C-17 và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không có thể chở hành khách đến khu vực, nâng số máy bay quân sự của nước này hiện diện khu vực lên 3.

Ông không tiết lộ tổng số binh lính được triển khai và nơi máy bay đậu vì lý do an ninh, nhưng cho biết lực lượng sẽ không đóng quân ở Israel.

“Tất cả những điều này chỉ là dự phòng và mục đích của nó là hỗ trợ người dân Úc ở Trung Đông… Đây là một tình huống rất bất ổn và chúng tôi hoàn toàn không biết nó sẽ đi theo hướng nào”, ông Marles nói với Channel Nine.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, Chính phủ Úc đã triển khai các chuyến bay đưa công dân mắc kẹt ở Israel hồi hương. Nước này cũng đã cố gắng giải cứu 79 người Úc khỏi Dải Gaza bị Israel bao vây và 51 người từ Bờ Tây.

Bộ trưởng Marles khuyên người Úc ở Dải Gaza nên cố gắng di chuyển về phía cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập. Ông kêu gọi những người Úc ở Li-băng muốn rời khỏi nước này nên sử dụng tất cả lựa chọn có sẵn, sau khi xảy ra các cuộc đụng độ chết người giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Trong một diễn biến khác, Úc vừa công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 20 triệu AUD (12,7 triệu USD) cho Ukraine, nâng tổng viện trợ của nước này lên 910 triệu AUD kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào tháng 2/2022.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG