Thông tin mới vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết ở Lạng Sơn

Hiện trường ba công nhân rơi tử vong. Ảnh: Duy Chiến
Hiện trường ba công nhân rơi tử vong. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ngay sau sự việc sập giàn giáo tòa nhà xây dựng khách sạn Thiên Trường, khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn; các ngành chức năng đã có mặt kịp thời điều tra, xử lý và xác định danh tính ba công nhân xấu số.

Các nạn nhân gồm Nguyễn Đức Liên (SN 1968), Vi Văn Công (SN 1989), Nguyễn Văn Thắng (SN 1996, đều trú tại Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang).

Ba người này thực hiện việc trát vữa bức tường ngoài trời của tòa nhà thì bỗng nhiên giàn giáo bị sập từ tầng thứ 11, rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo quan sát của phóng viên, giàn giáo được dựng trên tầng cao rất mỏng mảnh và không có hệ thống lưới bảo vệ nên khi xảy ra sự việc, khó có thể giữ được tính mạng.

Thông tin mới vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết ở Lạng Sơn ảnh 1

Công trình xây dựng cao tầng nhưng không có hệ thống lưới bảo vệ  Ảnh: Duy Chiến

Thông tin mới vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết ở Lạng Sơn ảnh 2

Thi thể 3 công nhân xấu số đã được đưa ra khỏi hiện trường, các ngành địa phương đang điều tra sự việc. Ảnh: Duy Chiến

Hiện nay, thi thể ba công nhân xấu số đã được đưa ra khỏi hiện trường. Các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc

MỚI - NÓNG