Ba công nhân tử nạn ở tòa nhà cao nhất Lạng Sơn

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Duy Chiến
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Vào khoảng 14 giờ hôm nay (11/8), tại công trình xây dựng khách sạn Thiên Trường (thuộc khu đô thị Phú Lộc 4, thành phố Lạng Sơn) xảy ra tai nạn lao động thảm khốc. Ba công nhân đang trát vữa bức tường ngoài từ tầng 11 bị sập giàn giáo, rơi xuống đất chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, ba công nhân này đều ở tỉnh Bắc Giang, là thợ xây đang thi công công trình được coi là cao nhất Lạng Sơn (12 tầng) tại khu Phú Lộc 4, trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Vụ tai nạn gây xôn xao dư luận, rất nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lý vụ việc.

Ba công nhân tử nạn ở tòa nhà cao nhất Lạng Sơn ảnh 1

Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc. Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG