TPO - Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Liên Chiểu phá hai đường dây thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
TP - Lợi dụng nhu cầu vay tiền tăng cao của người dân khi thu nhập giảm sút, hàng loạt ứng dụng, website cho vay tiền trực tuyến liên tục nở rộ trong thời gian gần đây. Với những mỹ từ quảng cáo không cần chứng minh thu nhập, tốc độ giải ngân “thần tốc”, nhiều người dân đã sập bẫy tín dụng đen với lãi suất cắt cổ.
TPO - Cục Hàng không đề xuất, trước mắt chỉ thí điểm sử dụng thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID thay giấy tờ nhân thân đi máy bay, trên tinh thần tự nguyện của hành khách. Kết thúc thí điểm sẽ đánh giá, khắc phục bất cập, sau đó mới áp dụng trên diện rộng.
TPO - Tiện ích của tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nơi đăng ký cũng như cách tự đảm bảo an toàn, không bị lộ lọt thông tin... người dân cần nắm rõ.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy, dư luận nghi ngờ những thông tin cá nhân đang bị một số cơ sở kinh doanh trao đổi, mua bán nhằm mục đích trục lợi và yêu cầu pháp luật phải có những biện pháp để xử lý nghiêm.
TPO - Bị cáo Trần Mạnh Quân, cựu cán bộ công an đã làm giả văn bản của cơ quan điều tra để thu thập thông tin cá nhân của hơn 1.000 số điện thoại, bán cho Bùi Việt Anh (Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng của một nhà mạng); ngoài ra Việt Anh cũng lợi dụng quyền quản trị mạng tại nhà mạng này để đánh cắp thông tin cá nhân.
TPO - Sau thành công của "Searching" (2018), các nhà làm phim Hollywood tiếp tục đưa ra lời cảnh tỉnh cho những ai quá chăm chút đến cuộc sống ảo thông qua tựa phim "Missing" (tựa Việt: Mất tích).
TPO - Trong một thời gian dài, Facebook đã cho phép người dùng chia sẻ công khai địa chỉ, tôn giáo, quan điểm chính trị và xu hướng tính dục trên trang cá nhân của họ. Tuy nhiên, sắp tới Meta sẽ xóa các trường thông tin này khỏi nền tảng của mình.
TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá hai đường dây thu thập, mua bán sử dụng trái phép 2,7 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
TPO - Số định danh cá nhân gắn liền với công dân từ khi sinh ra cho đến khi mất đi và có vai trò quan trọng trong nhiều giao dịch dân sự, thủ tục hành chính của công dân.
TPO - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng trên cả nước đã phê duyệt cấp trên 11,2 triệu tài khoản định danh điện tử. Trong đó, mức 1 đăng ký trực tuyến là trên 153.000 tài khoản.
TPO - Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, kể từ 20/10, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.
TPO - Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây ở Mỹ không những biết người dùng đang ở đâu mỗi khi họ gọi điện thoại hoặc sử dụng kết nối dữ liệu của mình, mà còn thường lưu giữ thông tin vị trí đó trong nhiều tháng, thậm chí vài năm, cung cấp thông tin đó cho cơ quan thực thi pháp luật cho dù khách hàng có muốn hay không.
TPO - “Tin nhắn rác, cuộc gọi rác về bất động sản, bán hàng hóa nọ kia rất mất thời gian, việc xử lý như thế nào cần làm rõ”, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu.
TPO - Một tin tặc tuyên bố đã lấy được kho thông tin cá nhân từ cảnh sát Thượng Hải, trong đó chứa hồ sơ của 1 tỷ dân Trung Quốc. Các chuyên gia công nghệ nói rằng nếu đúng như vậy, đây sẽ là sự cố rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử.
TPO - Với thủ đoạn, chụp ảnh người dân cầm thẻ căn cước công dân và tờ giấy trắng A4 và trả 1 khoản tiền, Hoàng Ngọc Giáp, đã bán 100 thông tin cá nhân cho người nước ngoài, hưởng lợi bất chính 30 triệu đồng.
TP - Thời gian qua, lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán dữ liệu của cá nhân, tổ chức. Ðiều đáng nói, các dữ liệu này được rao bán công khai trên các trang mạng, diễn đàn tin tặc…
TPO - Đại diện Hội Thẻ Việt Nam vừa có cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến để chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng. Để tránh các trường hợp giả mạo, khách hàng không nên cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, họ tên trên thẻ,…), thông tin cá nhân (số CMND/CCCD), mã OTP, …
TPO - Thu thập chia sẻ thông tin về nhân thân, lịch trình, mối quan hệ cá nhân,...của các bệnh nhân COVID-19 lên mạng xã hội, 2 người ở Cần Thơ bị công an mời làm việc.
TPO - Bà Anna nhận được email thông báo rằng một loại bàn chải đánh răng điện tử đang được giảm giá. Đó là khởi đầu của một chuỗi lừa đảo khiến cuộc đời bà trở nên khốn khổ.
TPO - Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về cuộc gọi chiếm đoạt thông tin cá nhân, là giả mạo.
TPO - Matt Liu - Hương Giang từng "gây bão" cộng đồng mạng một thời vì những khoảnh khắc ngọt ngào và những lời có cánh dành cho nhau. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm sánh đôi, cặp đôi dính nghi án "đường ai nấy đi" bởi từ lâu đã không còn bất kỳ động thái nào liên quan đến đối phương trên mạng xã hội.
TPO - Một số người dùng WhatsApp gần đây nhận được một liên kết qua điện thoại cho biết ứng dụng này sẽ thay đổi chủ đề từ màu xanh lá cây sang màu hồng đồng thời hứa hẹn có thêm nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, một khi người dùng nhấp chuột vào liên kết giả mạo này, tài khoản WhatsApp của họ sẽ bị hacker chiếm đoạt.
TPO - Tại dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất xử phạt đến 80 triệu đồng đối với các hành vi thu thập, tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác trái phép.
TPO - Người dùng Facebook đang tỏ ra lo lắng trước cảnh báo: "Nhận cuộc gọi từ các số điện thoại lạ thì có thể bị đánh cắp tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng..."
TPO - Trong lúc nỗ lực đối phó với tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng vọng, chính phủ Hàn Quốc cung cấp thông tin cụ thể đến từng người dân để họ biết có đang ở gần bệnh nhân nào hay không.