Thổ Nhĩ Kỳ có thể mở hãng hàng không chuyên phục vụ du khách Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong một nỗ lực nhằm bảo vệ ngành du lịch, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang lên kế hoạch triển khai 3 chương trình nhằm tăng lượng khách Nga đến các khu nghỉ dưỡng.

Xung đột ở Ukraine đã khiến các công ty liên kết với Nga phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt, và các công ty lữ hành ở Nga cũng gặp khó khăn trong việc tiếp tục đưa khách du lịch vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nhật báo Sabah, Ankara mới đây đã công bố một loạt các biện pháp nhằm tăng lượng khách du lịch đến từ Nga. Các biện pháp này sẽ được thực hiện bởi Bộ Văn hóa - Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Giao thông - Cơ sở hạ tầng, và Bộ Tài chính.

Kế hoạch - do chính phủ hậu thuẫn - sẽ bao gồm việc cung cấp cho các công ty du lịch Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Nga (Anex Tour, Pegas Touristic và Coral Travel...) khoản vay 300 triệu USD từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng (KGF).

Trong khi đó, hãng hàng không Turkish Airlines đã đạt được thỏa thuận với các công ty lữ hành để đưa 1,5 triệu khách du lịch từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 năm. Hãng hàng không lớn thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ Pegasus Airlines cùng các hãng hàng không Nga có đường bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tăng thêm 500.000 chỗ.

Là một phần của kế hoạch, Ankara sẽ mở một hãng hàng không thuê hoàn toàn mới để đưa du khách từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và ngược lại. Hãng hàng không mới được cho là sẽ có trụ sở tại Antalya - thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng nằm dọc theo bờ biển phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hiệp hội Các công ty lữ hành Thổ Nhĩ Kỳ (TURSAB) đã ước tính sẽ đón 7 triệu khách từ Nga và 2 triệu khách từ Ukraine trong năm 2022. Hai quốc gia này chiếm hơn một phần tư lưu lượng khách du lịch quốc tế đến Thổ Nhĩ Kỳ hằng năm.

Theo RT
MỚI - NÓNG