Bỏ lại bê bối, Thủ tướng Anh sắp thăm Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù chính trị trong nước đang có nhiều vấn đề, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn sẽ thực hiện chuyến thăm Ấn Độ trong tuần tới để tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, trong bối cảnh phương Tây đang muốn New Delhi đứng về cùng phe liên quan đến xung đột ở Ukraine.
Bỏ lại bê bối, Thủ tướng Anh sắp thăm Ấn Độ ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 tại Anh vào tháng 11/2021. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Anh sẽ thăm Ấn Độ vào ngày 21/4, bất chấp việc ông đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức sau bê bối tiệc tùng trong giai đoạn phong toả vì COVID-19.

Quốc hội Anh họp lại sau lễ Phục sinh vào ngày 19/4 và ông Johnson khẳng định sẽ “lập kỷ lục liên tục” về việc tụ họp trong văn phòng của mình. Trước đó, ông nói với các nghị sĩ rằng không đảng nào hay hướng dẫn nào luôn được tuân thủ.

Trong thông cáo đưa ra ngày 16/4, văn phòng của ông Johnson cho biết nhà lãnh đạo Anh sẽ thực hiện chuyến thăm Ấn Độ để làm sâu sắc quan hệ song phương, bao gồm cuộc thảo luận sâu với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về “quan hệ đối tác kinh tế, ngoại giao và quốc phòng chiến lược” giữa hai nước.

Ông Johnson cũng sẽ thúc đẩy tiến trình đàm phán thoả thuận tự do thương mại mà Chính phủ Anh muốn đạt được trong lộ trình phát triển hậu Brexit. Văn phòng của ông nói rằng thoả thuận này dự kiến sẽ tăng tổng kinh ngạch thương mại thêm 28 tỷ bảng mỗi năm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và các nước phương Tây đang bất đồng về cách ứng xử với cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ và các đồng minh kêu gọi Ấn Độ chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Thủ tướng Modi rằng mua dầu mỏ của Nga sẽ không có lợi cho Ấn Độ.

Bộ trưởng Thương mại Anh Anne-Marie Trevelyan trước đó nói rằng London rất thất vọng với quan điểm của Ấn Độ. Tuy nhiên, văn phòng của ông Johnson không nhắc đến Ukraine trong thông cáo về chuyến thăm sắp tới.

Ông Johnson khẳng định Ấn Độ là một đối tác chiến lược được coi trọng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.